Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 9/7/2011, Lý Văn Vinh, Tô Văn Đức và Phan Văn Hùng (cả 3 cùng SN 1992 và ngụ thôn Bù Tam) đến nhà Nguyễn Thị Phượng (SN 1994) chơi, bị Hoàng Văn Thén (SN 1986) dùng cây đánh đuổi thì Vinh, Hùng và Đức chạy vào nhà Phượng trốn.
Sau khi Thén bỏ đi, Vinh gọi điện cho Lý Văn Mạnh (SN 1991) kể lại sự việc và nhờ Mạnh ra tay trả thù giúp. Mạnh đồng ý và gọi thêm Vương Văn Phòng (SN 1992) cùng tham gia. Phòng rủ thêm Lý Văn Tiến (SN 1994); Sầm Văn Thạch (SN 1990); Phan Văn Hạnh (SN 1991); Lý Văn Mạo (SN 1986); Lý Văn Chắn (SN 1987); Hà Văn Phổ (SN 1989) và Trương Văn Việt (SN 1990, tất cả các đối tượng trên cùng ngụ thôn Bù Tam), cùng Vinh kéo đi tìm Thén để tính sổ.
Đến cổng xưởng điều nhà anh Đặng Xuân Hải, ở xã Phước Minh thì gặp Thén, cả nhóm xông vào, Thén bỏ chạy vào trong xưởng nhưng các đối tượng đuổi theo, đánh Thén gục tại chỗ rồi bỏ đi. Thén sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Vinh 9 năm tù; Tô Văn Đức, Sầm Văn Thạch, Lý Văn Mạo là những đối tượng tích cực nhất trong việc ủng hộ, tiếp sức tinh thần cho Vinh ra tay sát hại Thén nên HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù. Các đối tượng còn lại 30 tháng tù.
Riêng bị cáo Vương Văn Phòng mức án 1 năm 1 tháng 16 ngày tù, đã đủ đúng thời gian tạm giam nên HĐXX cho phép bị cáo Vương làm thủ tục thả ngay khi phiên tòa kết thúc.