| Hotline: 0983.970.780

Hơn 65 ngàn đầu sách phục vụ người dân Sài Gòn dịp Tết Canh Tý 2020

Thứ Sáu 13/12/2019 , 10:50 (GMT+7)

Lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020 mang tên “Điều kỳ diệu từ sách”, sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 22-28/01/2020 (28 tháng Chạp - Mùng 4 Tết).

Lễ hội Đường Sách Tết Canh Tý 2020 đánh dấu hành trình 10 năm Đường sách Tết.

Lễ hội là chương trình sự kiện văn hóa phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, góp phần nâng cao văn hóa đọc và tạo không gian vui chơi thưởng lãm cho người dân và du khách Thành phố nhân dịp Tết đến xuân về.

Theo ban tổ chức, Đường sách Tết Canh Tý 2020 quy tụ hơn 65.000 đầu sách hay về phong tục, truyền thống Tết cổ truyền... từ 3 NXB trên địa bàn thành phố cùng 4 nhà sách lớn được trưng bày ở các vị trí trang trọng.

Với chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách”, Đường sách Tết Canh Tý 2020 tiếp tục diễn ra trên 3 tuyến đường với những chủ đề khác nhau. 

Tuyến đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) - “Thế giới diệu kỳ của em”: Là khu sách dành riêng cho thiếu nhi với các hoạt động như: bức tường sáng tạo để các bé thỏa thích vẽ tranh, hoặc kể những câu chuyện của mình; Bức tường cổ tích giúp bé trải nghiệm những câu chuyện cổ tích thông qua ống nhìn đến tấm phim đặt sẵn và chuyển động khi xoay nút bên ngoài. Ngoài ra, còn có những gian hàng sách thiếu nhi như sách văn học, sách kỹ năng, sách khoa học, sách nuôi dạy bé.

Tuyến đường sách Mạc Thị Bưởi.

Dịp này, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước trưng bày nhiều tư liệu quý của Việt Nam và thế giới. Ban tổ chức giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn - TP HCM.

Tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) khu trưng bày chính - “Điều kỳ diệu từ sách”: Triển lãm tư liệu, sách và hình ảnh chào mừng kỷ niệm 90 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); Khu sách dành cho người khiếm thị; Triển lãm những thành tựu của Đảng bộ TP.HCM; Triển lãm hình ảnh, tư liệu về sự hình thành và phát triển của ngành thông tin và truyền thông thành phố, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Triển lãm hình ảnh và tư liệu 10 năm Đường sách Tết hình thành và phát triển; phóng sự 10 năm Lễ hội Đường sách Tết.

Khu triển lãm báo Xuân 2020 với sự tham gia của 22 cơ quan báo chí thành phố và 16 cơ quan báo chí Trung ương với những thiết kế đẹp mắt và những bài báo đặc sắc dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán.

Tuyến đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) – “Sách, cà phê và công nghệ”: Là khu sách tổng hợp với nhiều thể loại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, giới thiệu những sách hay về giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế, văn hóa. Khu cà phê sách để bạn đọc dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn đọc sách.Đặc biệt năm nay có triển lãm hình ảnh và tư liệu 30 năm nhà giàn DK1 “Thành đồng trên biển” thể hiện chủ quyền quốc gia trên biển, khẳng định bản lĩnh bản lĩnh mạnh mẽ của Việt Nam trong việc giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm hình ảnh và tư liệu 30 năm nhà giàn DK1.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM cho biết, năm nay, lễ hội tiếp tục có nhiều đầu sách giảm giá sâu để tạo hứng khởi cho độc giả dịp đầu năm, trong đó sách trẻ em được giảm nhiều nhất.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm