| Hotline: 0983.970.780

Hơn 70 tấn bêtông đè bẹp cabin, phụ xe tử nạn

Thứ Ba 19/04/2011 , 15:44 (GMT+7)

Tại hiện trường, cabin của xe đầu kéo bị 15 trụ bêtông đè bẹp dúm. Phụ xe chết kẹt cứng bên trong. Tài xế bị thương nặng...

Rạng sáng 19/4, xe đầu kéo đang chạy trên Xa lộ Hà Nội (quận 9, TP HCM) bất ngờ dừng lại đột ngột khiến hàng chục trụ bêtông nặng hơn 70 tấn đổ dồn về phía trước, đè bẹp cabin. Phụ xe chết tại chỗ.

Cabin xe bị các trụ bêtông đè bẹp

Tại hiện trường, cabin của xe đầu kéo bị 15 trụ bêtông đè bẹp dúm. Phụ xe chết kẹt cứng bên trong. Tài xế bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, ôtô tải chở khoảng 15 trụ bê tông nặng hơn 70 tấn chạy với tốc độ cao trên Xa lộ Hà Nội. Lúc này đường ướt vì trời mưa lớn. Khi đến ngã ba 621 (phường Long Bình, quận 9,TP HCM) thì phát hiện một xe tải khác đang dừng đèn đỏ nên tài xế vội phanh gấp. Xe dừng đột ngột làm những trụ bêtông phía sau dồn về phía trước đè nát cabin. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông và công an đã nỗ lực tìm cách đưa thi thể nạn nhân ra ngoài nhưng bất thành. Một xe cứu hộ được điều đến hiện trường giải tỏa các trụ bêtông.

Đến gần sáng, công việc cứu hộ và giải tỏa hiện trường mới cơ bản được hoàn tất. Nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính người bị nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.