| Hotline: 0983.970.780

Hơn 7.000 tấn vải được xuất qua cửa khẩu Lào Cai

Thứ Sáu 15/06/2018 , 09:05 (GMT+7)

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, những ngày qua, đã thông quan cho hơn 7.000 tấn vải của các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, trị giá 3,8 triệu USD.

Xe vải xuất qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)

Theo đó, tính từ đầu mùa vải đến nay (từ 17/5 – 14/6), đã có 7.272 tấn vải của các địa phương Việt Nam xuất khẩu sang Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc), qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trị giá 3,8 triệu USD.

Chi cục Hải quan Lào Cai và các lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch thực vật tại Cửa khẩu Kim Thành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tạo điều kiện thuân lợi nhất cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Trung Quốc.

Các lô hàng của doanh nghiệp có tờ khai hải quan thuộc luồng xanh được tự động thông quan, Hải quan chỉ thực hiện hậu kiểm. Với các lô hàng có tờ khai hải quan thuộc luồng vàng thì Hải quan tạo điều kiện làm thủ tục trước giờ mở cửa khẩu (7 giờ sáng hằng ngày) để thông quan nhanh.

Trong gần 1 tháng, hơn 7 nghìn tấn vải đã được xuất sang Trung Quốc

Bên cạnh đó, Hải quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thống nhất ưu tiên cho những xe chở quả vải tươi được thông quan vào đầu giờ mở cửa khẩu cho đến hết mới thông quan các mặt hàng khác, nhằm hạn chế thấp nhất hư hỏng và ùn tắc mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất