| Hotline: 0983.970.780

Hơn 70.000 lượt thanh niên tiếp sức mùa thi

Thứ Hai 17/05/2010 , 15:30 (GMT+7)

Dự kiến sẽ có hơn 70.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi 2010.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết dự kiến sẽ có hơn 70.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2010."

Các hoạt động chính của chương trình là phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn cho các kỳ thi, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông; tổ chức các đội tình nguyện ứng trực sẵn sàng tham gia giải quyết các sự cố bất thường do thời tiết, tai nạn.

Các sinh viên, thanh niên tình nguyện sẽ chủ động liên hệ với Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam và các nhà ga đóng trên địa bàn để phối hợp hướng dẫn mua vé tàu, cung cấp thông tin giờ tàu, địa điểm thi... hoặc hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức tư vấn tâm sinh lý, truyền đạt những kinh nghiệm để thí sinh thi đạt hiệu quả cao và tổ chức hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh.

Năm nay, chương trình được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Thái Nguyên và Đắk Lắk.

Các sinh viên, thanh niên tình nguyện sẽ luôn có mặt tại nhà ga, bến xe, trạm xe buýt và các điểm nút giao thông, cổng trường để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho thí sinh và người thân thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng.

Ban tổ chức cho biết, năm nay chương trình "Tiếp sức mùa thi" có thông điệp "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn" nhằm xác định mục tiêu quan trọng nhất là hướng dẫn, giúp đỡ một cách có hiệu quả nhất các thí sinh và người thân thí sinh bớt được những lo âu về phương tiện đi lại, chỗ ăn, nghỉ... không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn trong đi lại, chỗ nghỉ.

Thí sinh và người nhà thí sinh có thể tiếp cận thông tin và nhận sự hỗ trợ của chương trình thông qua các địa chỉ: www.thanhnien.com.vn; www.thienlonggroup.com; www.visuhoclatrondoi.com

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm