| Hotline: 0983.970.780

Hơn 80% sinh viên y khoa tốt nghiệp không muốn đi xa

Thứ Tư 25/06/2014 , 09:38 (GMT+7)

Chỉ có 19% sinh viên y khoa mới tốt nghiệp coi khái niệm cá nhân về tự chịu trách nhiệm với xã hội là một tiêu chí để lựa chọn nơi làm việc.

Tại cuộc họp nhóm đối tác y tế - đổi mới đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức ngày 24/6 tại Hà Nội, Trường Đại học Y tế Công cộng đã công bố kết quả điều tra đánh giá thực trạng về giáo dục cán bộ chuyên môn y tế tại Việt Nam.

Theo đó, có 56% sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn nơi làm việc là để có cơ hội học tiếp cấp cao hơn; 56% chọn môi trường làm việc và 35% chọn nơi có thu nhập cao.

Chỉ có 19% sinh viên y khoa mới tốt nghiệp coi khái niệm cá nhân về tự chịu trách nhiệm với xã hội là một tiêu chí để lựa chọn nơi làm việc. Đây chính là lý do khiến cho sinh viên y khoa tốt nghiệp không sẵn sàng làm việc ở vùng sâu, vùng xa - nơi có dân số và hệ thống y tế cần họ nhất.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.