| Hotline: 0983.970.780

Hơn 800 người đang tìm kiếm nạn nhân lở đất

Thứ Ba 24/08/2010 , 14:19 (GMT+7)

Việc tìm kiếm thi thể 7 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ngày 22/8 đang tiến hành khẩn trương trong khi ở Mù Cang Chải có mưa, nguy cơ sạt lở đất từ các vết nứt mới tại điểm sạt lở rất cao.

Việc tìm kiếm thi thể 7 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi ngày 22/8 tại bản Thào Chua Chải đang tiến hành khẩn trương trong khi ở Mù Cang Chải có mưa, nguy cơ sạt lở đất từ các vết nứt mới tại điểm sạt lở rất cao.  

>> Sạt lở núi, 7 người bị vùi lấp

Bộ đội và dân quân đang tích cực đào bới tìm kiếm các nạn nhân

Đại tá Nguyễn Trung Thái-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái cho biết: Với diện tích khu vực vùi lấp hơn 2 ha, nhiều chỗ sâu hơn 20m, toàn đất đá lẫn với cây cối nên rất khó khăn. Quân khu II đã điều bổ sung đơn vị bộ đội thường trực với 150 chiến sĩ để tăng cường cho lực lượng cứu hộ, cứ nạn. Công an tỉnh Yên Bái điều gần 40 chiến sĩ Phòng CSCĐ, CSPCCC tham gia tìm kiếm các nạn nhân.  

Xe múc đất bánh xích đã tiếp cận được hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân

Như vậy tính đến 9h ngày 24/8 số người tham gia tìm kiếm nạn nhân tại đây đã hơn 800 người.

Vị trí điểm sạt lở nằm đầu nguồn suối Háng Tầu Dê, địa hình rất phức tạp đến chiều 23/8 mới mở được đường đưa máy múc đất bánh xích vào giáp điểm sạt lở, nhưng do bị lún sụt nên sáng 24/8 ba máy múc đất bánh xích mới tiếp cận được hiện trường. Hiện cả ba máy cùng với toàn bộ lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm xác các nạn nhân.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.