| Hotline: 0983.970.780

Hơn 87.000 học sinh TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi lớp 10

Thứ Bảy 02/06/2018 , 10:31 (GMT+7)

Sáng nay 2/6, 87.441 thí sinh TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Sáng nay, các thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là môn Văn (120 phút). Nhiều thí sinh cũng tỏ ra khá lo lắng trước kỳ thi.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi môn Văn sáng 2/6

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM số thí sinh đăng ký dự thi là 87.441 học sinh. Trong đó, tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000, như vậy sẽ có gần 20.441 thí sinh sẽ không trúng tuyển vào công lập. Những thí sinh không trúng tuyển công lập có thể chọn học tại các trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên...

Buổi thi đầu tiên, thí sinh sẽ thi môn Văn với thời gian làm bài là 120 phút. 7h40’ mở đề, 7h55’ chính thức phát đề, 8h học sinh sẽ chính thức làm bài.

Theo lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM, đề thi lớp 10 năm nay sẽ tiếp tục được ra theo hướng mở, tăng cường các câu hỏi từ thực tiễn cuộc sống.

6h sáng nay, tại hội đồng thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) rất nhiều học sinh và phụ huynh có mặt từ rất sớm để chuẩn bị bước vào kỳ thi. Nhiều em tỏ ra lo lắng, bên cạnh đó cũng có nhiều học sinh rất lạc quan và tự tin.

Trưởng ban tuyển sinh tại hội đồng thi Trường Bùi Thị Xuân cho biết, đợt tuyển sinh năm nay đón 960 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Em Võ Trương Nhật Lam, học sinh trường Hùng Vương chia sẻ: “Em ôn cũng kỹ rồi nhưng cũng hơi lo lắng một chút, vì không biết đề sẽ ra như thế nào”.

Em Võ Trương Nhật Lam tranh thủ xem lại bài môn Văn

Trong khi đó, em Nguyễn Minh Khoa, trường chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: “Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi. Nên rất tự tin để bước vào kỳ thi. Hy vọng sẽ đúng như những gì mà em kỳ vọng”.

Đứng đợi con trước cổng trường Bùi Thị Xuân, chị Trần Thị Kim Chi (ở Gò Vấp chia sẻ: “Nhà tôi ở Gò Vấp, nên phải đi từ rất sớm vì sợ kẹt xe. Đến đây thấy nhiều phụ huynh đưa con đi như tôi, thấy cũng bớt căng thẳng. Con tôi thì rất thoải mái, vì ngay khi ôn gia đình đã không tạo áp lực cho cháu, chủ yếu là động viên tinh thần cho cháu, để cháu thi đúng với khả năng của mình”.

Một số hình ảnh các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM):

Các thí sinh cảm thấy rất tự tin vào môn Văn.
Các thí sinh xếp hàng bước vào phòng thi sáng 6/2 tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM)
Ký tên trước giờ thi
Phát giấy thi cho thí sinh
Phụ huynh đợi con trước cổng trường

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm