| Hotline: 0983.970.780

Hơn 90% sinh viên ngành Quản trị nhân lực có việc làm ngay sau tốt nghiệp

Thứ Hai 24/06/2019 , 09:16 (GMT+7)

Đây là kết quả khảo sát của trường Đại học Lao động - Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), thậm chí có doanh nghiệp giữ sinh viên lại làm việc từ khi thực tập.

Năm 2019, trường Đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh 2.600 sinh viên tại trụ sở chính ở Hà Nội, 150 sinh viên tại cơ sở Sơn Tây và 1.000 sinh viên tại cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh.

Trường sẽ xét tuyển qua 2 hình thức. Đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, thí sinh có kết quả thi từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học do Bộ GD-DT công bố và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. Riêng tổ hợp môn Văn – Sử - Địa xét cao hơn so với các tổ hợp khác là 0,5 điểm. Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm xét tuyển vượt chỉ tiêu thì Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

 Năm 2019, trường Đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh 2.600 sinh viên tại trụ sở chính ở Hà Nội

Đối với hình thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (theo học bạ THPT), thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tổng điểm 03 môn tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG trong năm học lớp 12 (2 học kỳ) đạt từ 30 điểm trở lên. Xét tuyển từ tổng điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh theo từng ngành.

Trường tuyển thẳng đối với các đối tượng được quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành tại Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường Đại học Lao động – Xã hội, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và có nguyện vọng, thì được xem xét vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

Khối ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn đã dự thi.

Bà Nguyễn Thị Giáng Hương, Trưởng phòng Quản lý – Đào tạo trường Đại học Lao động – Xã hội

Trong những năm gần đây công tác tuyển sinh của Đại học Lao động - Xã hội đều đạt suýt soát 100% chỉ tiêu đề ra, trong đó Quản trị nhân lực được cho là ngành hot nhất với số lượng sinh viên trúng tuyển 2 năm gần đây đều ở mức trên dưới 700 vì cơ hội có việc làm ngay sau khi ra trường là rất cao.

Bà Nguyễn Thị Giáng Hương, Trưởng phòng Quản lý – Đào tạo trường Đại học Lao động – Xã hội, trao đổi với báo NNVN: “Theo khảo sát của trường, hơn 90% sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm đúng với ngành mà mình đã được học. Thậm chí còn có doanh nghiệp giữ sinh viên lại làm việc ngay từ khi còn đang trong quá trình thực tập”.

“Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực của trường rất ít tính hàn lâm mà chú trọng, đi sâu vào tính ứng dụng thực hành. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các tình huống thực tế hơn”, bà Hương chia sẻ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất