| Hotline: 0983.970.780

Hồn gỗ Bảo Hà

Chủ Nhật 31/08/2014 , 15:16 (GMT+7)

Mang trong mình những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc, sản phẩm điêu khắc gỗ - sơn mài của làng nghề Bảo Hà được người tiêu dùng gần xa ưa chuộng, đã và đang vươn ra thị trường nước ngoài.

Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, chính quyền địa phương cũng đang xúc tiến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho những sản phẩm này.

Nức tiếng làng nghề

Làng tạc tượng Bảo Hà có lịch sử trên 500 năm tuổi. Năm 2007, làng được UBND TP Hải Phòng công nhận là “Làng nghề truyền thống điêu khắc gỗ - sơn mài”.

Theo ông Bùi Văn Nhâm – Chủ tịch UBND xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, làng nghề Bảo Hà đang phát triển rất tốt, có gần 200 hộ với trên 200 lao động làm nghề gỗ. Tổng giá trị sản xuất từ nghề này mỗi năm lên tới gần chục tỷ đồng. Các xưởng lớn trong làng, thu nhập không dưới 40 – 50 triệu đồng/tháng.

Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là đồ thờ như tượng, truyền thần, nhang án, hoành phi, câu đối, cửa võng, tranh ảnh sơn mài… Trước đây, làng nghề chỉ rộ việc khoảng 3 tháng trong năm, từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 11, nhưng nhiều năm gần đây, khi tín ngưỡng thờ cúng phát triển, làng bận rộn quanh năm.

Bởi vậy luôn có nhiều đơn hàng chờ đến lượt, còn những người thợ thì cần mẫn làm không hết việc. Đến nay, sản phẩm của Bảo Hà đã vươn tới nhiều tỉnh, thành trong nước và XK ra nước ngoài.

14-08-44_dsc_1013

Những khách hàng “ruột” của Bảo Hà đánh giá, bàn tay khéo léo của người thợ nơi đây đã tạo nên những đường nét chạm khắc mang phong cách rất riêng và “có hồn”.

Người Bảo Hà, dù nhìn thấy sản phẩm làng mình ở bất cứ phương trời nào, trong nước hay ngoài nước, đều có thể dễ dàng nhận ra. Bởi biết bao giá trị truyền thống và những tinh hoa từ bàn tay, khối óc nhiều thế hệ người thợ Bảo Hà đã kết tinh trong đó.

Với người thợ Bảo Hà, từ khi là anh phó học nghề, đến khi mắt đã quen nhìn và nhập tâm từng mẫu tượng là sự học hỏi lâu dài và không ngừng. Khi hợp đồng vừa đưa đến, trong đầu người thợ đã hình thành được tư thế tượng; tạo dáng thế nào; kích cỡ cũng đã được áng chừng.

Tuy đạt đến mức “thuận mắt quen tay” nhưng không vì thế mỗi công đoạn người thợ làm cẩu thả, chủ quan, trái lại rất khoa học. Ví như việc đẽo gọt từng bộ phận rồi chắp lại cho khít, hay công đoạn sơn được người thợ làm cẩn thận để tạo ra được màu “sơn son thếp vàng” bền vững qua năm tháng không bị bào mòn.

Không chỉ có bàn tay tài hoa, đức tính cần cù, những người thợ của làng nghề còn năng động đáp ứng được thị hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.

Ngoài những đồ thờ có tính cổ điển khuôn mẫu, một mảng sáng tạo gần đây của nghệ nhân Bảo Hà cũng rất đặc sắc, đó là tượng truyền thần.

Không ít người ngưỡng mộ tượng truyền thần Bảo Hà vì mỗi bức tượng đều rất chân thật, có “hồn”. Trên đó, người nghệ nhân thể hiện được khí chất, tính cách của những con người bình thường. Điều đó càng khẳng định sự khéo léo của người thợ Bảo Hà.

Những xưởng điêu khắc, sơn mài của Bảo Hà còn là nơi đào tạo uy tín cho nhiều thợ ở các tỉnh, thành bạn. Họ tìm đến Bảo Hà học nghề rồi khi “đủ lông đủ cánh”, họ lại trở về quê hương mở xưởng riêng, mang theo “phong cách Bảo Hà” bay xa muôn phương.

14-08-44_dsc_1759

Lãnh đạo xã Đồng Minh hy vọng, việc sản phẩm làng nghề Bảo Hà được bảo hộ nhãn hiệu sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho phát triển làng nghề, đào tạo và nâng cao tay nghề người thợ; giúp sản phẩm vươn ra thị trường nước ngoài…

Với những nét đặc sắc riêng có, làng nghề Bảo Hà cũng đã trở thành một địa điểm thú vị trong chương trình “Du khảo đồng quê” của du khách khi về Hải Phòng tham quan du lịch.

Bảo vệ danh tiếng

Ông Nguyễn Văn Điềm, cán bộ phụ trách phát triển ngành nghề của UBND xã Đồng Minh cho biết, do là nghề truyền thống nên việc đào tạo nghề ở Bảo Hà chỉ là “cha truyền con nối” chứ người thợ không được đào tạo cơ bản. Vì thế, nhận thức của người thợ về tiếp thị, thị trường, thương hiệu… còn nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm điêu khắc gỗ, sơn mài Bảo Hà đang được đặt ra cấp thiết, nhằm tránh đánh mất thương hiệu hoặc bị giả mạo.

Vừa qua, Sở KH- CN TP Hải Phòng đã có chuyến khảo sát làng nghề điêu khắc gỗ, sơn mài Bảo Hà nhằm xúc tiến việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm làng nghề truyền thống này. Đoàn khảo sát đánh giá, với giá trị truyền thống và những nét đặc sắc riêng có của mình, sản phẩm làng nghề Bảo Hà cần khẩn trương tiến hành bảo hộ nhãn hiệu.

Hiện nay, Sở KH- CN đang phối hợp với địa phương tiến hành các thủ tục để nộp hồ sơ đăng ký lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH- CN).

UBND xã Đồng Minh giao Hội Nông dân xã làm chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể “Điêu khắc gỗ - sơn mài Bảo Hà”. Hội đang đứng tên trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu này và sẽ tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác nhãn hiệu trong tương lai.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm