| Hotline: 0983.970.780

Hồng Đà Lạt tăng giá nhưng vẫn khan hàng

Chủ Nhật 13/02/2011 , 09:44 (GMT+7)

Tuy chưa đến ngày Lễ tình nhân (14/2) nhưng giá các loại hoa hồng Đà Lạt ở Lâm Đồng đang tăng khá cao.

Nông dân làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt) đóng hoa hồng phục vụ thị trường Valentine.
Tuy chưa đến ngày Lễ tình nhân (14/2) nhưng giá các loại hoa hồng Đà Lạt ở Lâm Đồng đang tăng khá cao và cũng rất khan hiếm.

Hiện, giá một cành hoa hồng bán tại vườn dao động từ 3.000-5.500 đồng/cành (tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường).

Nhiều người tìm đến làng hoa hồng Vạn Thành (nơi trồng hoa hồng nổi tiếng nhất của thành phố Đà Lạt) để mua hoa về bán nhưng rất khó khăn do các chủ vườn phải dồn hàng cho các mối quen.

Theo các chủ vườn, do sản lượng hoa năm nay giảm nên các nhà vườn phải ưu tiên hoa cho mối quen để xuất đi các địa phương ở xa nhằm kịp bán vào ngày lễ. Có khả năng ngày 13/2 mới có nhiều hàng hơn để cung cấp cho các thương lái khác ở gần Đà Lạt.

Cũng như mọi năm, hoa hồng đỏ là loại được ưa chuộng nhất và hiện có giá từ 5.000-5.500 đồng/cành, các loại khác như hồng ánh trăng, hồng vàng, hồng búp sen, hồng trắng… giá dao động từ 3.000-4.000 đồng/cành.

Nhận định của các chủ vườn cho thấy, năm nay do bị ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng hoa giảm từ 30-40% là nguyên nhân khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.