| Hotline: 0983.970.780

Hồng Kông tiến hành kỳ thi Văn bằng Giáo dục Trung học

Thứ Sáu 24/04/2020 , 12:30 (GMT+7)

Hàng ngàn học sinh Hồng Kông đeo khẩu trang, được kiểm tra nhiệt độ, bước vào kỳ thi Văn bằng Giáo dục Trung học hôm nay (24/4).

Các thí sinh Hồng Kông tham dự kỳ thi Văn bằng Giáo dục Trung học (DSE) ngày 24/4/2020. Ảnh: Reuters.

Các thí sinh Hồng Kông tham dự kỳ thi Văn bằng Giáo dục Trung học (DSE) ngày 24/4/2020. Ảnh: Reuters.

Sau khi bị kẹt ở nhà trong nhiều tháng do virus Corona, hơn 3.000 học sinh này trở thành những thí sinh đầu tiên trên thế giới tham gia kỳ thi trung học. Tổng cộng, khoảng 52.000 thí sinh sẽ tham gia kiểm tra trong tháng tới.

Các thí sinh được yêu cầu đến sớm để kiểm tra nhiệt độ, trong khi bắt buộc đeo khẩu trang, chất khử trùng tay có sẵn và bàn cách nhau khoảng 2 mét (6 feet).

Học sinh cũng được yêu cầu điền vào một tờ khai sức khỏe.

Kỳ thi Văn bằng Giáo dục Trung học được tiến hành sau thời gian trì hoãn bốn tuần, mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được áp dụng trên toàn đặc khu.

“Mặc dù bắt đầu kỳ thi tại thời điểm này khá nguy hiểm cho thí sinh, (các kỳ thi) có thể sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn nếu chúng không được tổ chức ngay bây giờ”, Emily Chui, 19 tuổi, nói trước khi đi vào phòng thi tại Trường trung học Clementi (Hồng Kông).

Các trường học ở Hồng Kông đã bị đóng cửa từ cuối tháng Một.

Đặc khu báo cáo thêm hai trường hợp nhiễm virus Corona vào ngày 23/4, nâng tổng số lên tới 1.036. Bốn người đã chết vì dịch bệnh. Vào ngày 20/4, lần đầu tiên đặc khu báo cáo không có trường hợp nhiễm mới kể từ đầu tháng Ba.

Một số thí sinh vẫn không chắc chắn về việc liệu các kỳ thi có nên được tổ chức hay không trong khi thành phố vẫn thống kê thêm các ca nhiễm mới.

Rita Hung, 18 tuổi, nói trước khi bước vào phòng thi, “chúng tôi đang mạo hiểm cuộc sống của mình để giành chỗ trong trường đại học mà thậm chí không biết liệu có thành công hay không”.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất