
Ông Peter Grothues (ngoài cùng bên trái); Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT) đồng chủ trì buổi họp báo.
Chiều 14/2, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Triển lãm AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, với chủ đề “Thúc đẩy sáng kiến xanh ở Đông Nam Á”.
Sự kiện năm nay được tổ chức từ ngày 12-14/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Các đại biểu trong nước, quốc tế và Ban Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam tại buổi họp báo.
AGRITECHNICA ASIA là hội chợ thương mại nông nghiệp hàng đầu thế giới do DLG tổ chức, dựa trên di sản của AGRITECHNICA tại Hannover (Đức) - nơi đã giới thiệu công nghệ nông nghiệp từ năm 1985.
Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức AGRITECHNICA ASIA. Sự kiện được tổ chức đồng thời với HortEx Vietnam, cùng sự hợp tác của Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) và Nova Exhibitions BV. HortEx Vietnam - triển lãm hàng đầu Đông Nam Á về nghề làm vườn và hoa chuyên nghiệp.
Chuỗi sự kiện này được kỳ vọng sẽ cung cấp nhiều giải pháp cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và người nông dân khám phá, áp dụng công nghệ nông nghiệp tiên tiến, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng.

Trưởng đại diện IRRI Việt Nam tham gia buổi họp báo.
Ban tổ chức thông tin, AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 sẽ tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp chủ lực của Việt Nam, bao gồm lúa gạo, mía, ngô, cây lương thực, cà phê và trái cây. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 đơn vị từ 25 quốc gia và hàng nghìn chuyên gia trên thế giới.
Tại sự kiện chiều nay (14/2), đại diện DLG sẽ giới thiệu về sự kiện chính AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025. Ngoài ra, GIZ Việt Nam và IRRI cũng có bài tham luận về chương trình.

Bà Sonja Esche - Trưởng nhóm Nông nghiệp và Khí hậu, GIZ Việt Nam - thuyết trình tại buổi họp báo.
Trước đó, trong chiều 12/2, ban tổ chức cũng tổ chức họp báo, giới thiệu về AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 tại TP.HCM, nơi diễn ra triển lãm vào cùng kỳ tháng sau.
Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia triển lãm AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 tại địa chỉ: https://agritechnica-asia.com/vietnam.
17 giờ 00 phút
Giải bài toán chi phí bằng chuyển giao công nghệ

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT).
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT) đánh giá, ngành nông nghiệp Việt Nam tuy có nhiều bước phát triển, năng lực sản xuất lớn, nhưng vẫn còn nhiều thửa ruộng nhỏ, khác biệt so với các nền nông nghiệp hiện đại.
“Yêu cầu về tính thích ứng với điều kiện vùng miền cho đồng ruộng Việt Nam là rất lớn”, bà Thủy nói và cho rằng, đây là yêu cầu đặt hàng rất chuẩn với nền sản xuất hiện tại, khi mà nền nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Theo bà Thủy, việc sản xuất là quan trọng nhưng quan trọng hơn là cần nắm được yêu cầu thị trường. Sản xuất cần định hướng rõ thị trường, để từ đó lựa chọn máy móc, tiến bộ kỹ thuật phù hợp.
Bà Thủy hy vọng, thông qua chương trình triển lãm đầu tiên, các nhà sản xuất máy móc sẽ nắm được nhu cầu của thị trường, từ đó có phương án chế tạo ra các máy móc phù hợp hơn trong các kỳ triển lãm kế tiếp.
“Tôi hy vọng, một ngày nào đó, nông sản Việt Nam sẽ được quảng bá trên thế giới, rằng được sản xuất từ các máy móc, công nghệ Đức”, bà Thủy nhấn mạnh.
Trong tương lai, lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường mong muốn, các bên liên quan tăng cường hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp. Đồng thời, tiến tới việc nhập khẩu, chuyển giao và làm chủ công nghệ tại Việt Nam.
Đây cũng là biện pháp căn cơ để giải quyết trăn trở lớn nhất về chi phí, giá thành, theo bà Thủy. Việc này cũng giúp nền nông nghiệp và các công nghệ phụ trợ phát triển ở Việt Nam.
“Sẽ không còn biên giới cho công nghệ, nếu phù hợp và mang lại lợi nhuận cho người nông dân”, bà Thủy bày tỏ và khẳng định, đó cũng là định hướng của nền nông nghiệp Việt Nam trong tương lai.
16 giờ 20 phút
Nghiên cứu hỗ trợ kinh phí nông dân tại ĐBSCL, Tây Nguyên tham gia triển lãm

Phó Tổng biên tập Trần Văn Cao khẳng định: “Những máy móc tốt nhất sẽ có mặt tại triển lãm”.
Thông qua hệ thống trực tuyến của Báo Nông nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp đề nghị chia sẻ thêm về những công nghệ tiên tiến, mới dự kiến giới thiệu và tham gia triển lãm tại AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025.
Phó Tổng biên tập Trần Văn Cao cho biết, triển lãm sắp tới sẽ có rất đa dạng máy móc, trên nhiều lĩnh vực. Duy nhất, mảng thủy sản thì chưa có công cụ hỗ trợ.
Về công cụ tích hợp, ông Cao nhấn mạnh, cơ giới hóa phải theo từng cây trồng. Ví dụ, sạ cụm kết hợp vùi phân, drone phun thuốc BVTV kết hợp đo lượng mưa trong tiểu vùng hoặc khám được sức khỏe cây trồng.
Ông Cao tiết lộ, một số doanh nghiệp Việt Nam như Công ty Đại Thành, Sài Gòn Kim Hồng sẽ tham gia trình diễn máy móc tại triển lãm. Ngoài ra, đối với các tiểu vùng hoặc cây trồng đặc thù như trên cây sắn ở miền núi, sẽ được nghiên cứu để cơ giới hóa đồng bộ.
“Những máy móc tốt nhất sẽ có mặt tại triển lãm”, ông Cao nhấn mạnh, đồng thời cho biết, Ban tổ chức đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân tại ĐBSCL và Tây Nguyên kinh phí đi lại để tham gia chương trình.
16 giờ 10 phút

PV Bích Hồng, Thông tấn xã Việt Nam.
PV Bích Hồng, Thông tấn xã Việt Nam, đề nghị cho biết thêm về các chương trình bên lề, tọa đàm xung quanh AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025.
Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch thông tin, đang tích cực làm việc với các hiệp hội, ngành hàng để thúc đẩy HTX, người dân tham gia đông đảo hơn tại khu vực triển lãm ở TP.HCM. Trước mắt, ban tổ chức sẽ dành sự ưu tiên cho 2 khu vực ĐBSCL và Tây Nguyên.
“Nếu đối tượng hướng đến là người dân, sự kiện chắc chắn sẽ lan tỏa nhiều hơn”, ông Thạch nói và bày tỏ hy vọng, trong thời gian sớm nhất, thông tin chi tiết về hội thảo sức khỏe đất, các chương trình canh tác về 1 triệu ha lúa sẽ đến với đông đảo cơ quan truyền thông báo chí.
16 giờ 05 phút
Cụ thể hóa cho cây trồng là rất quan trọng với cơ giới hóa nông nghiệp

Ông Phạm Anh Tuấn (ảnh), Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, cho biết, cơ giới hóa nông nghiệp thì cụ thể hóa cho đối tượng cây trồng là rất quan trọng, có những loại chỉ phù hợp với cây, địa hình nhất định.
"Chúng tôi cũng quan tâm đến các danh mục sản xuất, kỹ thuật của sự kiện AGRITECHNICA. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng bởi nó giúp nông dân, doanh nghiệp chủ động tham gia", ông Tuấn nói.
Ở phần trả lời, ông Peter Grothues cho biết, ngay tại EU, cũng có nhiều nước có địa hình không bằng phẳng như ở Italy, Bỉ... Về sự đa dạng của máy móc, ông Peter cho rằng đó không phải vấn đề.
Đối với câu hỏi về bảo quản sau thu hoạch, Thành viên Hội đồng Thị trường, Hiệp hội Nông nghiệp Đức, cho biết, có nhiều doanh nghiệp tham gia và khẳng định sẽ kết nối chặt chẽ với nông dân, doanh nghiệp Việt Nam.
“Hãy yên tâm là chúng tôi chỉ mang đến những sản phẩm dựa trên nội lực và hiện trạng của đối tác. Chúng tôi tự tin về các giải pháp, máy móc mang tới Việt Nam”, ông Peter Grothues khẳng định.
16 giờ 00 phút
Nhu cầu về trang bị máy móc, cơ giới hóa tại Việt Nam là rất lớn

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch điều hành phần thảo luận tại họp báo.
Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch đánh giá, thông qua các câu hỏi tại buổi họp báo, có thể thấy nhu cầu về trang bị máy móc, cơ giới hóa tại Việt Nam, bao gồm cả khu vực phía Bắc là rất lớn.
Theo ông Thạch, thị hiếu của người Việt Nam đòi hỏi máy móc không những chất lượng, mà còn phải phù hợp với vấn đề kinh tế, giá trị sử dụng lâu dài. Ngoài ra, do đặc thù về khí hậu đa dạng, bao gồm cả nhiều vùng tiểu vùng khí hậu, nên một số khu vực tại Việt Nam cần những loại máy móc chuyên biệt.
Cảm ơn DLG vì sự tin tưởng đã lựa chọn Việt Nam tổ chức AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch hy vọng các bên tham gia sẽ ngày càng hiểu rõ nhu cầu của nhau. Đồng thời, tìm ra các sản phẩm phù hợp với khả năng, thị hiếu với yêu cầu thị trường.
15 giờ 55 phút

PV Nguyễn Kiểm, Báo Quân đội nhân dân.
Chia sẻ về câu hỏi của PV Nguyễn Kiểm, Báo Quân đội nhân dân, về thành phần và các công nghệ tham gia AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, TS Nguyễn Văn Hùng, Chuyên gia cấp cao, trưởng nhóm Cơ giới hóa & Sau thu hoạch, IRRI Việt Nam, cho biết, Ban tổ chức đã nghiên cứu kỹ trong việc lựa chọn.
“Chúng tôi đã tính toán kỹ, công nghệ nào có khả năng hoặc có tiềm năng phát triển tại Việt Nam và các quốc gia châu Á”, ông Hùng nói.

TS Nguyễn Văn Hùng trả lời câu hỏi của PV Nguyễn Kiểm.
Theo ông Hùng, việc tích hợp công nghệ là hướng nghiên cứu mới, có khả năng áp dụng nhưng lại tùy thuộc vào đối tượng cây trồng. Ông lấy ví dụ, nếu sạ khô thì lại giảm hiệu suất phân bón, trong khi sạ ướt lại có thể giảm khối lượng phân bón. Hoặc với việc tưới tiêu, tại ĐBSCL công nghệ tưới tự động chưa thể áp dụng ngay, bởi khu vực thường chịu xâm nhập mặn.
Thông qua họp báo chiều 14/2, đại diện IRRI kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy mạnh dạn tham gia AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025. Đây cũng là tiền đề cho IRRI nghiên cứu và đề xuất các phương án thúc đẩy 1 triệu ha lúa chất lượng cao khu vực ĐBSCL.
15 giờ 50 phút
Trả lời câu hỏi của PV Chu Khôi, tạp chí VnEconomy về sự kiện liên quan đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức, bà Sonja Esche, Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết: Tổ chức đã và đang triển khai nhiều chương trình tại ĐBSCL và khu vực Tây Nguyên, về các nội dung liên quan tới giảm phát thải.

Bà Sonja Esche trả lời câu hỏi của PV Chu Khôi.
Theo bà Sonja, doanh nghiệp Việt Nam đang rất quan tâm đến các vấn đề như EUDR (quy định chống gây mất rừng của EU). Đây cũng hoạt động mà GIZ sẽ đẩy mạnh, bên cạnh các chương trình trong khuôn khổ AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025.
Một số ngành hàng mà GIZ sẽ tổ chức thực hiện gồm cây ăn quả, đặc biệt là sầu riêng. Ngoài ra, còn có cà phê. Đây đều là những mặt hàng thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam.
15 giờ 45 phút

PV Nguyễn Thủy, Báo Tài nguyên - Môi trường.
Trong phần trao đổi tại họp báo, PV Nguyễn Thủy, Báo Tài nguyên - Môi trường, nêu câu hỏi: Triển lãm AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 có giải pháp nào để áp dụng chuyển đổi nông nghiệp sang sạch, giảm phát thải. Các ứng dụng công nghệ cơ giới trong nông nghiệp sẽ được đề cập thế nào?

PV Chu Khôi, Báo VnEconomy.
PV Chu Khôi đại diện Báo VnEconomy đề nghị cho biết tổng quan các chương trình hỗ trợ nông dân Việt Nam trong hướng tới nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nông sản hữu cơ.
Bà Hạ Thúy Hạnh, Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp Việt Nam (VFAEA), nêu câu hỏi: Cơ giới hóa rất quan trọng, liên quan đến toàn bộ các nội dung mà báo chí nêu. Chăn nuôi, thủy sản, có trong AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 hay không. Có áp dụng theo chuỗi hay không và các doanh nghiệp thuộc VFAEA có được ưu đãi gì không?

Bà Hạ Thúy Hạnh, Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp Việt Nam (VFAEA)
Ở phần trả lời, ông Peter Grothues, Thành viên Hội đồng Thị trường, Hiệp hội Nông nghiệp Đức, cho biết: “Các sản phẩm thủy sản sẽ là ý tưởng để chúng tôi nghiên cứu thêm. Còn về cơ giới trong nông nghiệp, chúng tôi sẽ cập nhật với VFAEA về tổ chức sự kiện. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu về việc đào tạo với nông dân.

Ông Peter Grothues giải đáp thắc mắc tại họp báo.
Có nhiều bài học về giải pháp chuyển đổi, ngay tại triển lãm cũng có những máy móc áp dụng định vị toàn cầu, drone, phân bón phù hợp môi trường sinh thái... Thiết bị có thể đến từ Đức hoặc nhiều nước khác.
Về quản lý chăn nuôi, quản lý canh tác, chúng tôi sẽ làm sâu trong các dịp khác. Nếu được phép, chúng tôi rất muốn hợp tác với Việt Nam.
Về giảm tổn thất sau thu hoạch, làm đất... chúng ta đã thấy trong video giới thiệu họp báo của chúng tôi về sử dụng máy móc, gieo sạ chính xác... Công nghệ mới còn xuất hiện trong trồng sắn, chăm sóc cà phê, những sản phẩm chủ lực của Việt Nam.
Về giá thành nông sản, tôi rất mong báo chí và doanh nghiệp, người dân tới tham gia, chúng ta cùng làm toán để xem giá cả thế nào.
15 giờ 30 phút
Lựa chọn công nghệ dựa trên quy mô sản xuất

TS Nguyễn Văn Hùng (ảnh), Chuyên gia cấp cao, Trưởng nhóm Cơ giới hóa & Sau thu hoạch Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), chỉ ra một số điểm yếu của các nền sản xuất lúa tại châu Á như: thiếu cơ giới hóa chính xác dẫn đến sử dụng nhiều hóa chất; thiếu công nghệ thông minh sử dụng AI như quản lý nguồn nước, phân bón; tổn thất sau thu hoạch…
“Nếu có thể cải thiện tổn thất sau thu hoạch 5-10%, Việt Nam có thể đem lại lợi ích tương đương hơn 300 triệu USD”, ông Hùng nói, và nhấn mạnh, các tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ là vô cùng cần thiết, nhất là khi triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại ĐBSCL.
Tại vùng ĐBSCL, tỷ lệ cơ giới hóa trong vùng đề án đặt mục tiêu 50%. Đây là cơ hội lớn, để những công nghệ làm đất bằng san phẳng laser, gieo sạ chính xác… Theo ông Hùng, những vấn đề này có thể tìm thấy tại AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025.
Là đơn vị sẽ tổ chức triển lãm tại AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, đại diện IRRI cam kết mang tới những công nghệ phù hợp với nông nghiệp châu Á, chẳng hạn máy cuốn rơm, hoặc ứng dụng quản lý mùa vụ.
Về công nghệ sau thu hoạch, ông Hùng cho rằng, cần căn cứ vào quy mô sản xuất của người dân. Hiện Việt Nam đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao. Do đó, dư địa cho các nền tảng công nghệ là rất lớn.
15 giờ 20 phút
Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi

“Trong việc chuyển đổi công nghệ, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, chúng tôi cho rằng doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của việc chuyển đổi. Tôi tin rằng sự kiện như AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, sẽ là cơ hội để chúng ta gặp gỡ, trao đổi thông tin”, bà Sonja Esche (ảnh), Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), cho biết.
Theo bà Sonja Esche, tại AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, GIZ sẽ tập trung kết nối các chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam, thông qua các giải pháp thông minh về khí hậu, xây dựng năng lực và tăng cường quan hệ đối tác công tư để thúc đẩy nông nghiệp bền vững.
Đức và GIZ đã có nhiều năm hợp tác kỹ thuật với Việt Nam. Trong buổi họp báo ngày 14/2, bà Sonja nhấn mạnh tới khía cạnh hợp tác, giải pháp thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
“Ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiếu hụt nguồn lực, nước... Chúng ta cũng muốn hướng tới nền nông nghiệp sản xuất phát thải thấp. AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 sẽ như bàn tiệc, nơi mà các đối tác mang tới thông tin, công nghệ để chúng ta cùng hướng tới một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, giá trị”.
15 giờ 10 phút
Thúc đẩy tri thức giữa các bên tham gia

Ông Peter Grothues (ảnh), Thành viên Hội đồng Thị trường, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), cho biết, 3 trụ cột của hội chợ thương mại nông nghiệp là: thúc đẩy tri thức, trao đổi giữa các bên tham gia chuỗi cung ứng và hướng tới đổi mới sáng tạo theo hướng thân thiện môi trường, người sử dụng.
Theo ông Grothues, AGRITECHNICA được khởi nguồn từ Đức và ngay lập tức đã tạo tiếng vang lớn. Khi sự kiện được mở ra tới châu Á, người nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức đã đón nhận nồng nhiệt.
Với ngành nông nghiệp, người sản xuất đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, DLG hy vọng AGRITECHNICA sẽ vừa mở ra một sân chơi, vừa tạo ra những cơ hội để đóng góp những công nghệ lõi cho các nền nông nghiệp châu Á hướng tới nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh.
“Ngày càng có nhiều gương mặt mới tham gia vào AGRITECHNICA”, ông Grothues nói và nhận xét, các công nghệ giới thiệu trong sự kiện năm nay sẽ rất phù hợp với các cây trồng chủ lực của Việt Nam như lúa, cà phê, cây ăn quả.
Ngoài sự kiện chính, AGRITECHNICA ASIA 2025 còn tổ chức nhiều chương trình bên lề, như hội nghị, hội thảo, triển lãm. Với các chủ đề hấp dẫn như đổi mới xanh, ứng dụng AI, flycam trong canh tác nông nghiệp… ông Grothues tin tưởng người nông dân sẽ giảm sự vất vả, có năng suất cao hơn khi tham khảo thông tin từ AGRITECHNICA ASIA.
15 giờ 00 phút
Mang đến cái nhìn rõ nét về những xu hướng công nghệ nông nghiệp hiện đại

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch khẳng định, AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn rõ nét về những xu hướng công nghệ nông nghiệp hiện đại.
Mở đầu cuộc họp báo, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch cho biết: “Đây là sự kiện đầu tiên ở Việt Nam với sự tham gia của Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-PTNT)”.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch khẳng định, AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn rõ nét về những xu hướng công nghệ nông nghiệp hiện đại, từ đó giúp các nhà sản xuất và người nông dân dễ dàng tiếp cận với những giải pháp tối ưu, giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu chi phí, và quan trọng nhất là bảo vệ môi trường sống.
Một trong những điểm đặc biệt của triển lãm AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 là sự hiện diện của rất nhiều gian hàng đến từ các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và trong nước. Đây là cơ hội quý báu để các nhà sản xuất nông nghiệp, các chuyên gia và đối tác quốc tế có thể giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm quý giá về việc ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản.
“Chúng ta cũng không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của Chính phủ, Bộ NN-PTNT trong việc tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao. Chính sách hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp chuyển đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành”, ông Thạch cho biết.
Theo lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà ngành nông nghiệp đang đối diện với rất nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, sự gia tăng dân số, đến yêu cầu về năng suất và chất lượng ngày càng cao. Để vượt qua những thách thức đó, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, các thiết bị hiện đại vào sản xuất nông nghiệp là yếu tố then chốt.