| Hotline: 0983.970.780

Họp báo lễ hội "Lái Thiêu mùa trái chín" năm 2013

Thứ Tư 29/05/2013 , 16:23 (GMT+7)

Theo BTC, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức từ ngày 8-12/6/2013, với nhiều hoạt động hấp dẫn...

Hôm qua 28/5, tại UBND tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2013 với chủ đề “Giao lưu cùng phát triển” sẽ diễn ra tại xã Hưng Định, thị xã Thuận An và các địa điểm thuộc khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu.

Theo BTC, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức từ ngày 8-12/6/2013, với nhiều hoạt động hấp dẫn gồm: Hội chợ trái cây với khoảng 50 gian hàng trưng bày nhiều chủng loại trái cây ngon chủ lực của vùng Lái Thiêu và một số tỉnh, thành trong vùng Đông-Tây Nam bộ.

Nhiều loại trái cây được Trung tâm Sách kỷ lục VN công nhận top 50 trái cây đặc sản nổi tiếng VN cũng sẽ góp mặt như: măng cụt (Lái Thiêu); cam mật (Cần Thơ); nho (Ninh Thuận); Thanh Long (Bình Thuận); bưởi Biên Hòa, chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai); nhãn xuồng cơm vàng (Vũng Tàu); mãng cầu Bà Đen (Tây Ninh; mãng cầu Cần Giờ (TP.HCM); thơm Bến Lức (Long An); sầu riêng Ngũ Hiệp, sơri Gò Công, thanh long Chợ Gạo, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, nhãn tiêu da bò (Tiền Giang); bưởi da xanh Mỹ Thạnh An, măng cụt Chợ Lách, dừa (Bến Tre); quýt đường, dừa sáp Cầu Kè (Trà Vinh); bưởi Năm Roi Bình Minh, sầu riêng (Vĩnh Long)…

Ngoài ra, trong lễ hội còn có Hội thi tạo hình nghệ thuật bằng hoa quả; Hội thi hương sắc miệt vườn; Hội thảo “giải pháp phát triển du lịch sinh thái vười cây ăn trái Lái Thiêu”; Liên hoan đơn ca tai tử; Chương trình du lịch khám phá vườn cây ăn trái và làng nghề truyền thống; khu trưng bày sản phẩm làng nghề và các sản phẩm công nghiệp nông thôn, khu ẩm thực đặc trưng của vùng và các món ăn được chế biến từ trái cây, khu bày bán các loại giống cây trồng từ nhiều vùng miền...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất