| Hotline: 0983.970.780

Họp báo tuyên truyền du lịch Cửa Lò 2018

Thứ Năm 22/03/2018 , 21:18 (GMT+7)

Chiều 22/3/2018, Sở TTTT - Sở Du lịch - Hội Nhà báo Nghệ An - UBND thị xã Cửa Lò tổ chức buổi họp báo tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2018.

Toàn cảnh buổi họp báo

Bãi biển Cửa Lò cách TP Vinh 16 km về phía Đông, Hà Nội 300 km về phía Bắc và TP HCM 1.400 km về phía Nam. Với bờ biển dài 10,2 km, bãi tắm đẹp và các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, Cửa Lò đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 

Du khách có thể đến Cửa Lò bằng đường không, đường bộ, đường sắt và tham gia vào nhiều tour du lịch hấp dẫn.

Năm 2017, Cửa Lò đón gần 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 50% so với năm 2016; tổng doanh thu đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016.

Với chủ đề năm du lịch Hội tụ và tỏa sáng;với việc tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng, ấn tượng; nhiều địa điểm mới; hệ thống nhà hàng, khách sạn sang trọng, hiện đại; nhiều quy định mới thuận tiện cho du lịch hi vọng du khách sẽ có một mùa du lịch bổ ích, ý nghĩa trên bãi biển Cửa Lò.

Nhân dịp này, UBND thị xã Cửa Lò cũng thông báo mở rộng cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò.

Đây là giải báo chí tổ chức thường niên kể từ 13 năm nay. Thể loại dự thi bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, clip, ảnh... Nội dung tác phẩm phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch thị xã Cửa Lò... Tác phẩm dự thi phải được đăng, phát sóng trên các báo, tạp chí.... 

Thời gian gửi tác phẩm dự thi kể từ ngày 15/3 đến 15/9/2018. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Văn nghệ chào mừng

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.