| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác giáo dục và bảo vệ môi trường ĐBSCL

Thứ Ba 05/06/2018 , 18:11 (GMT+7)

Tại hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam – ông Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh: “Môi trường của khu vực ĐBSCL rất quan trọng không chỉ đối với các nước Mê-kông là Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào mà còn cả toàn khu vực

Đại sứ Hoa Kỳ (trái) khai trương mô hình học tập tương tác “Không gian Hoa Kỳ”
 
*Khai trương mô hình học tập tương tác “Không gian Hoa Kỳ”

Ngày 5/6, tại TP Cần Thơ diễn ra hội thảo với chủ đề Bảo vệ môi trường ĐBSCL, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và được Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Trung tâm Tạo nguồn Phát triển Nhân lực Cộng đồng thuộc trường Đại học An Giang đồng tổ chức.

Đây là hội thảo YSEALI Khu vực năm 2018 - được thực hiện theo chương trình Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) có sự tham dự các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực môi trường của các trường Đại học Cần Thơ, An Giang cùng với 120 sinh viên đến từ các trường đại học thuộc các nước ASEAN.

Tại hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam – ông Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh: “Môi trường của khu vực ĐBSCL rất quan trọng không chỉ đối với các nước Mê-kông là Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào mà còn cả toàn khu vực. Bảo vệ môi trường ĐBSCL không chỉ mang lại lợi ích cho người dân sinh sống dọc theo lưu vực sông Mê-ko6ng mà còn thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực và thúc đẩy an ninh ở Đông Nam Á. Hoa Kỳ cam kết đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ chính quyền và người dân ĐBSCL đối phó với những thách thức mà họ đang đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu. Hợp tác về giáo dục, bảo vệ nguồn nước, giảm ô nhiễm môi trường, tìm giải pháp đồng thuận xây dựng một tương lai cho năng lượng sạch, nhằm xây dựng môi trường bền vững cho toàn vùng.”

Chiều cùng ngày, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink và Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ Hà Thanh Toàn tham dự lễ khai trương chính thức Không gian Hoa Kỳ (American Hangout) tại Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ. Đây là nơi mô hình đầu tiên về học tập tương tác tại Việt Nam. Nơi đây có các bộ sưu tập sách về Hoa Kỳ, tài liệu giảng dạy tiếng Anh đến các loại tạp chí, đĩa CD, DVD…  dành cho giảng viên, sinh viên tra cứu tài liệu. Người dân ở Cần Thơ và vùng ĐBSCL có thể đến trao đổi ý tưởng và kiến thức, nâng cao trình độ tiếng Anh và tìm hiểu về Hoa Kỳ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm