| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và ARG ngày càng hiệu quả

Thứ Sáu 21/12/2018 , 10:37 (GMT+7)

  Ngày 20/12 tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2018) thực hiện thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN – CTCP (VRG).

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Đến dự có Tư lệnh Quân khu 7 Võ Minh Lương, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận, cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên của hai bên.

Trong 2 năm qua, việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với VRG đã được tiến hành liên tục đúng chủ trương, chương trình đã ký kết và đạt kết quả tốt. Đặc biệt, quân khu và cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho khoảng 15.000 cán bộ của các đơn vị thành viên VRG; tổ chức hàng trăm đợt cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên các khu vực phòng thủ của Quân khu, phát huy khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thường xuyên cũng như khi có tình huống. Hai bên cũng đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, tay nghề, thực hiện chính sách xã hội từ thiện, tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ và dự bị động viên, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Các hoạt động này đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và VRG; phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và VRG thống nhất trong thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận tăng cường hợp tác đã ký kết (đến năm 2020); tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng trên các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, trên cơ sở củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả, quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm, an sinh xã hội, xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.