| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản: Hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu ngành

Thứ Năm 13/08/2015 , 06:35 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đồng thời khẳng định như vậy.

dsc-2467161802276
Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản mở ra nhiều triển vọng mới trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ SX chế biến nông lâm thủy sản, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản mở ra triển vọng thu hút đầu tư trong nông nghiệp, hiện thực hóa các chương trình mục tiêu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của nông sản.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa khẳng định như vậy tại Hội nghị đối thoại cấp cao hai nước trong lĩnh vực này, được tổ chức hôm qua (12/8) tại Hà Nội.

Hỗ trợ xây dựng nông nghiệp hiện đại

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT), ông Trần Kim Long, cho biết, với 80% diện tích đất được sử dụng trong ngành nông nghiệp và 70% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam có rất nhiều thế mạnh để phát triển ngành này.

Tuy vậy, do sự yếu kém của SX và chất lượng nông sản, cũng như chưa xây dựng hoàn chỉnh được chuỗi giá trị thực phẩm nên Việt Nam chưa thể phát huy hết năng lực sẵn có.

Trong bối cảnh đó, để phát triển toàn diện nền nông nghiệp Việt Nam, dựa vào biên bản đã được ký kết giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản từ năm 2013, một chương trình mang tên “Tầm nhìn chung và dài hạn trong hợp tác xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm từ SX đến chế biến, tiêu thụ nông sản thông qua sự đầu tư của DN Nhật Bản” đã được xây dựng.

“Dưới hình thức liên kết hợp tác công tư, sự vào cuộc của DN tư nhân 2 nước, các địa phương đã được chọn lựa để thực hiện thí điểm bao gồm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản tại Nghệ An; chế biến thực phẩm, phát triển sản phẩm tại Lâm Đồng; cải thiện lưu thông, dây chuyền lạnh tại ngoại thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; xem xét tới biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Mê Kông. Đặc biệt, phía bạn sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ĐH Cần Thơ, Học viện Nông nghiệp và Trường cán bộ quản lý NN-PTNT”, ông Long thông tin.

Thúc đẩy kim ngạch thương mại

Hội nghị chứng kiến đề xuất của các bên trong nhiều vấn đề. Đặc biệt, ông Hayashi Yoshimasa đề nghị Việt Nam tạo điều kiện mở cửa các mặt hàng như táo, thịt bò, thịt lợn, gia cầm từ Nhật cũng như để các DN Nhật Bản đầu tư, liên doanh liên kết trong SX nông nghiệp theo chuỗi giá trị…

Về vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, Việt Nam đang xây dựng nghị định về khuyến khích đầu tư nước ngoài vào ngành nông nghiệp, nông thôn nhằm thu hút nguồn vốn FDI trong lĩnh vực này. Vì vậy, các DN nước người nói chung, DN Nhật Bản nói riêng luôn được chào đón vào tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đầu tư.

Về thương mại song phương, Bộ trưởng đề nghị phía Nhật Bản sớm cho phép NK xoài của Việt Nam, đồng thời xúc tiến mở cửa thị trường đối với thanh long ruột đỏ và vải thiều tươi.

Đối với việc hợp tác kỹ thuật và dự án ODA, Việt Nam đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu thủy sản với các DN Nhật Bản để SX giống, sinh sản nhân tạo cá ngừ vây vàng, vây xanh, chuyển giao công nghệ đánh bắt tiên tiến. “Thêm nữa, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam các chương trình vay vốn từ Chính phủ để xây dựng hệ thống hạ tầng thủy lợi, thủy sản”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT nêu rõ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vĩnh Long công bố 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long Ngày 18/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 'Lễ hội Văn Thánh Miếu' và 'Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long'.