| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác Việt - Mỹ sẽ có thể giúp sản xuất ra máy bay Boeing

Thứ Sáu 10/05/2019 , 19:08 (GMT+7)

Đó là hi vọng của Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại “Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Mỹ kỷ niệm 25 năm thương mại và đầu tư” tổ chức ngày 10/5 ở Hà Nội.

Các đại biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt - Mỹ.

Ông Lộc so sánh mối quan hệ giữa hai nước giản dị rằng: Chúng ta uống Coca, tra Google, lên Facebook, đi Grab, bay Boeing…Trong hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Việt Nam và Mỹ có vai trò dẫn dắt của các tập đoàn lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu nhưng cũng có vai trò vô cùng quan trọng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hi vọng với sự hợp tác của các doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam không chỉ đi máy bay Boeing mà còn góp phần làm ra máy bay Boeing, không chỉ có các công xưởng mà sẽ có cả những thung lũng silicon Châu Á.

Kể từ ngày 3/2/1994, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố dỡ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng hơn 100 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1994 lên 59 tỷ USD vào năm 2018. 

Theo Phòng thương mại Mỹ, tính đến nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ trong khi Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2017 thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng gấp ba lần, từ 2.160 đô la Mỹ lên 6.140 đô la Mỹ (cách tính thu nhập bình quân này của Mỹ rất khác với cách Việt Nam vẫn tính-PV).

Trong thời gian tới, Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác sâu rộng về thương mại kỹ thuật số, quyền sở hữu trí tuệ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm dịch thực vật, cơ sở hạ tầng năng lượng...

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất