| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác xã tặng hộ nghèo tôm giống để 'thoát nghèo mới thôi'

Thứ Ba 30/05/2023 , 06:18 (GMT+7)

KIÊN GIANG Các hộ nghèo tại địa phương đủ điều kiện được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát tặng tôm giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi để 'thoát nghèo mới thôi'.

Góp vốn kinh doanh đa dịch vụ

Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát có trụ sở chính tại ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) hiện có 44 thành viên, vốn điều lệ 470 triệu đồng, kinh doanh đa dịch vụ để phục vụ xã viên và bà con nông dân trong vùng. Đây là số vốn điều lệ khá lớn so với đa số HTX nông nghiệp trên địa bàn hiện nay.

Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Nghiệp - Thủy sản Toàn Phát Dương Thanh Toàn (bên trái) khẳng định, đã làm ăn kinh doanh thì phải giữ chữ tín, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Ảnh: Trung Chánh.

Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Nghiệp - Thủy sản Toàn Phát Dương Thanh Toàn (bên trái) khẳng định, đã làm ăn kinh doanh thì phải giữ chữ tín, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Dương Thanh Toàn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát cho biết, mục tiêu của HTX là góp vốn sản xuất kinh doanh. "Với số vốn điều lệ hiện nay là 470 triệu đồng, tuy là lớn so với những HTX ở địa phương nhưng chưa thấm tháp vào đâu do chúng tôi sản xuất kinh doanh tôm giống, thức ăn nuôi tôm và thu mua tôm. Do đó, chúng tôi vẫn đang tiếp tục kêu gọi, huy động thêm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển đa dịch vụ".

Huyện Vĩnh Thuận có thế mạnh về sản xuất luân canh tôm – lúa, nông dân nuôi cả tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh và cua biển nên HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát đã chọn hướng kinh doanh đa dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu xã viên và bà con nông dân.

Giám đốc Dương Thanh Toàn cho biết, giống thủy sản đơn vị cung cấp gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh và cua biển; lĩnh vực nuôi trồng có thuốc thú y thủy sản, các chất xử lý môi trường nuôi tôm, thức ăn nuôi tôm quảng canh cũng như nuôi tôm công nghiệp. Ngoài ra, HTX còn kinh doanh lúa gạo, cung cấp gạo chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân.

Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Nghiệp - Thủy sản Toàn Phát Dương Thanh Toàn (ngoài cùng, bên phải) hướng dẫn bà con xã viên lựa chọn tôm giống đảm bảo chất lượng, giúp tăng tỷ lệ thành công của mỗi vụ nuôi. Ảnh: Trung Chánh.

Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Nghiệp - Thủy sản Toàn Phát Dương Thanh Toàn (ngoài cùng, bên phải) hướng dẫn bà con xã viên lựa chọn tôm giống đảm bảo chất lượng, giúp tăng tỷ lệ thành công của mỗi vụ nuôi. Ảnh: Trung Chánh.

“Triết lý kinh doanh của HTX là mua tận gốc không qua khâu trung gian, đảm bảo lượng và bán ra với cả cả hợp lý, có ưu đãi cho xã viên. Chẳng hạn sản phẩm xử lý môi trường nuôi tôm thị trường đang bán giá 200.000 đồng/bao (gói) thì chúng tôi cung cấp chỉ 180.000 đồng. Hay gạo thơm chúng tôi bán ra hiện nay là 15.000 đồng/kg, rẻ hơn thị trường 1.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng kinh doanh khác cũng vậy”, Giám đốc Dương Thanh Toàn chia sẻ.

Giúp người nghèo thoát nghèo

Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh dịch vụ mà Giám đốc Dương Thanh Toàn còn thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Thanh Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Đông cho biết, toàn xã có diện tích tự nhiên 3.100ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 2.700ha, chủ yếu là mô hình tôm – lúa. Do tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh bùng phát trên tôm nuôi nên cũng có nhiều hộ gặp khó khăn. Những hộ này được hỗ trợ tôm giống để tái sản xuất sau vụ nuôi thất bát là rất cần thết.

Ông Dương Thanh Toàn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát cho biết, đã đề nghị UBND xã rà soát danh sách hộ nghèo, khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ (khoảng 20 hộ).

Nhân viên Công ty TNHH Tôm Vàng hướng dẫn bà con xã viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát cách sử dụng các chế phẩm như khoáng, vi sinh xử lý nước nuôi tôm, xử lý hữu cơ đáy ao. Ảnh: Trung Chánh. 

Nhân viên Công ty TNHH Tôm Vàng hướng dẫn bà con xã viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát cách sử dụng các chế phẩm như khoáng, vi sinh xử lý nước nuôi tôm, xử lý hữu cơ đáy ao. Ảnh: Trung Chánh. 

“Điều kiện để xem xét giúp đỡ là có đất sản xuất và chí thú làm ăn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp miễn phí tôm giống để thả nuôi và làm liên tục cho đến khi nào đủ điều kiện thoát nghèo thì mới ngưng. Việc làm này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hơn nữa, giúp cho người nghèo vươn lên thoát nghèo mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc”, Giám đốc Dương Thanh Toàn chia sẻ.

Hiện nay, HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Thủy sản Toàn Phát đang kinh doanh tôm giống do Công ty TNHH Giống Thủy sản Việt – Mỹ  sản xuất, các chế phẩm như khoáng, vi sinh xử lý nước nuôi tôm, xử lý hữu cơ đáy ao… do Công ty TNHH Tôm Vàng (Bạc Liêu) cung cấp. Với hơn 6 năm cung cấp tôm giống phục vụ sản xuất cho bà con nông dân vùng Vĩnh Thuận (Kiên Giang), nông dân rất tin tưởng về chất lượng nên sẵn sàng chọn mua.

Giám đốc Dương Thanh Toàn khẳng định: “Đã làm ăn kinh doanh thì phải giữ chữ tín, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Đồng thời có chính sách hỗ trợ để cảm ơn khách hàng, chúng tôi luôn giảm 10 giá (10 đồng/con tôm giống) khi bán cho bà con xã viên. Còn người nghèo, khó khăn mà xét đủ điều kiện thì hỗ trợ cho không tính tiền.     

Xem thêm
Vĩnh Long tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại

Vĩnh Long Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm 2024, tỉnh sẽ tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn.

Bình Thuận phát động chiến dịch diệt chuột

Tỉnh Bình Thuận phát động chiến dịch diệt chuột từ tỉnh đến các thôn xóm, từng hộ dân...

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm