| Hotline: 0983.970.780

Hợp Trí khám bệnh, phát thuốc cho 600 nông dân nghèo

Chủ Nhật 29/11/2015 , 19:47 (GMT+7)

Chương trình “Ngày hội sức khỏe” của Hợp Trí đã khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 600 bà con nông dân, trao 25 phần học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và một bộ dụng cụ y tế cho xã Hàm Phú.

Ngày 29/11, tại Trường Tiểu học Hàm Phú 1, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã diễn ra “Ngày hội sức khỏe – Vì cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”, do nhãn hàng Hợp Trí Super Humic - Cty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí tổ chức.

Chương trình “Ngày hội sức khỏe” đã khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 600 bà con nông dân, trao 25 phần học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và một bộ dụng cụ y tế cho xã Hàm Phú.

Ngoài ra, còn có các hoạt động tư vấn sức khỏe cây trồng, phát thuốc diệt muỗi, diệt chuột để phòng chống bệnh tật cũng như bảo vệ mùa màng. Chương trình còn tổ chức cho hơn 500 trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí thú vị.

Đây là chương trình cộng đồng đầu tiên trong chuỗi hoạt động thuộc Quỹ “Hợp Trí Super Humic – Vì cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.

11-10-28_1
Ân cần thăm hỏi, khám chữa bệnh cho người dân

Sau Bình Thuận, “Ngày hội sức khỏe” sẽ tiếp tục tổ chức tại xã Phú Tân - huyện Châu Thành - Sóc Trăng (6/12); xã Tân Hòa Thành - huyện Tân Phước - Tiền Giang (12/12); xã Tây Phú - huyện Thoại Sơn - An Giang (27/12).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.