| Hotline: 0983.970.780

HSSV vay vốn: Sao thu lãi trước kỳ hạn?

Thứ Hai 22/11/2010 , 08:36 (GMT+7)

Theo quy định, nếu hộ vay nào có điều kiện và tự nguyện trả lãi trước cho ngân hàng thì ngân hàng mới được thu. Vậy nhưng chẳng hiểu vì sao ở huyện Thanh Chương lại có tình trạng này?

Về đến đầu thôn 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tôi bất chợt nghe trên loa phóng thanh của thôn thông báo: "Các hộ nghèo vay vốn cho con em đang học các trường đại học, cao đẳng khẩn trương đến nộp tiền lãi để các tổ vay vốn nộp lên Ngân hàng CSXH huyện. Nếu ai không nộp, sẽ bị ngừng cho vay các kỳ tiếp theo, chúng tôi không chịu trách nhiệm".

Tôi tạt vào nhà vợ chồng chú em thì thấy 2 vợ chồng đang chạy đôn chạy đáo để vay cho đủ trên 1,7 triệu đồng để trả khoản lãi này. Chú em tôi phân trần: "Khổ lắm bác ơi! Cháu vừa học xong Đại học Huế, đang xin việc nhưng chưa được. 4 năm học vừa qua nhà em vay vốn Ngân hàng CSXH cả thảy 8 kỳ, lãi suất đến 30/9 của nhà em phải nộp là 1,7 triệu đồng. Họ đang thông báo trên loa yêu cầu tất cả các hộ vay vốn HSSV phải đến nộp lãi. Ai không nộp tiền lãi bị cắt mất tiêu chuẩn vay các kỳ tới thì tự chịu trách nhiệm".

Theo quy định, nếu hộ vay nào có điều kiện và tự nguyện trả lãi trước cho ngân hàng thì ngân hàng mới được thu. Vậy nhưng chẳng hiểu vì sao ở huyện Thanh Chương lại có tình trạng này? Trở về TP Vinh, tôi lại nhận được điện thoại của một bạn đọc tại phường Trung Đô, TP Vinh gọi đến hỏi xem vì sao mấy hộ dân quanh nhà vay vốn cho con học ĐH-CĐ phải trả lãi trước thời hạn? Và đề nghị tôi xuống trực tiếp làm việc với họ xem sao. Tôi xuống khối 4, phường Trung Đô thì đã có mấy vị phụ huynh đang chờ tôi ở đó.

Chị Nguyễn Thị Phương, 38 tuổi, trú tại khối 4, phường Trung Đô, TP Vinh đưa cho tôi cuốn khế ước vay vốn kèm theo 2 tờ hóa đơn thu lãi do ông Bùi Quốc Sự, Tổ trưởng Tổ vay vốn Hội Cựu chiến binh khối 4 ký và 1 bản kê có hộ vay vốn phải trả lãi đợt này rồi cho biết: "Tôi có con gái hiện đang học năm thứ 2, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội. Năm học 2009 -2010, tôi vay đợt I được  4,3 triệu đồng, thời hạn từ 23/12/2009 đến 22/12/2011. Lãi suất ghi trên khế là 0,17%/tháng đến 13/11/2018 mới phải trả cả gốc lẫn lãi. Đến 24/4/2010 được vay tiếp lần 2 cũng 4,3 triệu đồng lãi suất 0,5%/tháng. Thế mà hôm 16/9/2010, Ngân hàng CSXH TP Vinh đã gửi nợ lãi đến 30/9/2010 của 2 món vay trên tổng cộng 306.734 đồng…".

Chị Lê Thị Thuyết, hàng xóm của chị Phương, có con trai đang học tại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho hay, gia đình chị cũng vừa phải nộp trả cho ngân hàng thông qua ông Bùi Quốc Sự với tổng số tiền 306.734 đồng. Chị Thuyết cho biết sau khi nộp tiền cho Tổ trưởng tổ vay vốn, chị đã lên Ngân hàng CSXH TP hỏi vì sao theo quy định, nếu gia đình chưa có điều kiện và không tự nguyện trả mà vẫn "ép" phải trả thì họ ấm ớ, không giải thích nổi.

Chị Phương cho biết thêm: Theo quy định lãi suất 0,17%/tháng của món vay ngày 23/12/2009 (4,3 triệu đồng x 9 tháng) tính đến 30/9/2010 thì chỉ hết 65.790 đồng; nếu nhân với lãi suất 0,5%/tháng thì cũng chỉ hết 193.500 đồng. Tương tự, món vay đợt 2 (ngày 29/4/2010) cũng chỉ hết 107.500 đồng. Thế nhưng, không biết cán bộ ngân hàng tính lãi ra sao mà lại cho kết quả như trên(?)

Tìm đến Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An để tìm hiểu thực hư của vấn đề này. Ông Trần Khắc Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An cho biết: Việc thu lãi chương trình tín dụng HSSV thời gian qua đều được các chi nhánh thực hiện theo Thông báo số 231/TB-VPCP, ngày 31/8/2010, theo tinh thần ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tại cuộc họp về Chương trình tín dụng đối với HSSV. Theo đó các Ngân hàng CSXH sẽ tổ chức triển khai việc thu lãi các khoản vay của HSSV đối với những trường hợp có điều kiện và tự nguyện đề nghị trả lãi trong thời gian HS, SV đang học. Việc một số Chi nhánh Ngân hàng CSXH cấp huyện tổ chức thu lãi tất cả các hộ có HSSV vay nguồn vốn tín dụng này khi họ chưa tự nguyện trả là không đúng.

"Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2010, chúng tôi đã nhận được thông tin phản ánh từ cơ sở về việc này nên chúng tôi đã tổ chức quán triệt lại vấn đề nói trên để sửa sai, đồng thời yêu cầu các tổ chức nhận ủy thác không được thúc ép các hộ vay vốn HSSV nộp lãi nếu họ chưa tự nguyện đề nghị trả. Việc các chi nhánh thông qua các tổ chức ủy thác ép dân trả lãi trước kỳ hạn đến thời điểm này tại Nghệ An đã chấm dứt hoàn toàn" - ông Hùng khẳng định.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất