| Hotline: 0983.970.780

Huawei kiện chính phủ Mỹ

Thứ Năm 07/03/2019 , 09:55 (GMT+7)

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei vừa chính thức khởi kiện chính phủ Mỹ liên quan đến lệnh cấm các cơ quan trực thuộc tẩy chay các sản phẩm của gã khổng lồ viễn thông này.

Cựu giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu

Theo BBC, trong một tuyên bố vừa phát đi cách đây ít phút, Huawei cho biết, Quốc hội Mỹ đã "không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho lệnh cấm của mình". Ngoài ra, phía Mỹ cũng được cho là đã vận động hành lang các đồng minh nhằm đánh bật các thiết bị của Huawei vì lý do an ninh quốc gia.

“Chúng tôi buộc phải thực hiện hành động pháp lý này như một biện pháp đúng đắn và phương kế cuối cùng. Lệnh cấm này không chỉ bất hợp pháp mà còn hạn chế Huawei cạnh tranh công bằng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ", Chủ tịch luân phiên Huawei, ông Guo Ping cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, cựu giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu cũng đang khởi kiện Canada về vụ bắt giữ bà theo yêu cầu của phía Mỹ.

Hiện cả Australia, New Zealand và Mỹ đều đã cấm hoặc chặn nhà sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử viễn thông, điện thoại hàng đầu Trung Quốc này bán sản phẩm  mạng băng rộng di động 5G trong tương lai vì những lo ngại liên quan đến bảo mật.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất