| Hotline: 0983.970.780

Húc đuôi xe đầu kéo, tài xế xe tải gãy 1 chân kẹt trong ca bin

Thứ Bảy 14/03/2020 , 20:59 (GMT+7)

Đang lưu thông cùng chiều, bất ngờ xe tải húc vào đuôi xe đầu kéo, tài xế xe tải gãy chân kẹt trong ca bin, người dân địa phương kịp thời đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/3. Tại thời điểm này, xe tải 76C.05872 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn dốc Đèo Nhông (huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 51C. 55617, kéo theo rơ moóc 51R. 08785 lưu thông cùng chiều.

Ngành chức năng huyện Phù Mỹ (Bình Định) tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ngành chức năng huyện Phù Mỹ (Bình Định) tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sau cú va chạm, phần đầu xe tải 76C.05872 bị nát vụn, kính vỡ toang. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã kịp thời đến đưa tài xế xe tải bị mắc kẹt ra khỏi ca bin xe rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một nhân chứng vụ tai nạn cho biết, tài xế xe tải  bị thương khá nặng, gãy hoàn toàn 1 chân, phần chân bị gãy mắc kẹt trong phần đầu xe tải, phụ xe chỉ bị thương nhẹ.

Phần đầu xe tải mang BKS 76C.05872 nát bét sau cú va chạm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phần đầu xe tải mang BKS 76C.05872 nát bét sau cú va chạm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hộ giao thông đến kéo chiếc xe tải 76C.05872 ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phù Mỹ và lực lượng CSGT tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.