| Hotline: 0983.970.780

Huế: Kiểm tra xe vi phạm phát hiện hơn 1,6 tấn nội tạng không xuất xứ

Thứ Tư 15/05/2019 , 19:13 (GMT+7)

Quan kiểm tra chiếc xe khách vi phạm giao thông, lực lượng chức năng tỉnh TT- Huế phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

18-15-27_nh_2
Hơn 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị bắt giữ.

Ngày 15/5, tin từ  Phòng CSGT - Công an tỉnh TT- Huế cho biết, lực lượng đơn vị này vừa phát hiện xe và bắt giữ tô tô vận chuyển sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, vào lúc 11h cùng ngày (15/5), đang làm nhiệm vụ tại km13 đường tránh TP. Huế (đoạn qua phường Hương Hồ, TX. Hương Trà); Đội tuần tra số 2 - Phòng CSGT tỉnh TT- Huế phát hiện xe ô tô khách mang BKS Lào - 4212, đang lưu thông hướng từ Đà Nẵng- Lao Bảo, do tài xế Phạm Thanh Hoàng (44 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) điều khiển có biểu hiện vi phạm luật giao thông, nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 26 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 1600kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Hiện Phòng CSGT tỉnh TT- Huế đã lập biên bản và chuyển giao số hàng nói trên cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất