| Hotline: 0983.970.780

Hung thủ bắn và đâm người yêu rồi uống thuốc sâu, đã tử vong

Thứ Năm 12/07/2018 , 14:29 (GMT+7)

Sáng ngày 12/7, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết, hung thủ Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đã tử vong.

Hiện 2 nạn nhân nữ đã qua cơn nguy kịch...

Đại diện Bệnh viện cho biết: “Ngay từ lúc tiếp nhận bệnh nhân Sơn, các bác sĩ đã tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng, khó qua khỏi vì đã uống thuốc trừ sâu để tự tử”.

Đến sáng nay, hung thủ Lê Ngọc Sơn đã tử vong. Còn hai nạn nhân là chị N.T.M.C (sn 1983) và N.T.Y.T (sn 1994, quê Đồng Tháp, người yêu cũ của Sơn) sức khỏe đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

Trước đó, chiều 10/7, Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ ở Gò Vấp) gọi điện thoại nhưng người yêu không nghe máy. Hắn liền đến phòng trọ trên đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình cự cãi, đánh bạn gái của mình là chị N.T.Y.T (24 tuổi, quê Đồng Tháp) vì nghi ngờ người yêu phản bội và chê mình nghèo đi quen người khác. Khi thấy chị T.T.M.C (35 tuổi, quê Bến Tre), người làm cùng với T cầm điện thoại lên thì hắn nghĩ chị C báo công an nên tiến tới chốt cửa và rút súng ra bắn chị T và chị C, máu chảy nhiều.

Không dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục dùng dao đâm, dùng chày trong bếp để tấn công 2 người phụ nữ. Sau khi tưởng 2 nạn nhân đã chết Sơn uống thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn để tự tử.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất