| Hotline: 0983.970.780

Hung thủ giết vợ chồng đại gia cà phê Tiền Giang cao cỡ 1,8m

Thứ Hai 25/01/2016 , 13:43 (GMT+7)

Hình ảnh camera cũng ghi nhận đối tượng trên đã leo qua hàng rào phía trước góc phải, rồi đi theo lối bên hông xâm nhập căn biệt thự để gây án. / Vợ chồng chủ doanh nghiệp cà phê chết trong biệt thự

Căn biệt thự xảy ra án mạng khiến vợ chồng ông Đấu chết - Ảnh: Hoài Thương
Căn biệt thự xảy ra án mạng khiến vợ chồng ông Đấu chết - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 24-1, cả khu vực thị xã Cai Lậy, Tiền Giang xôn xao khi vợ chồng ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63 tuổi) tử vong trong phòng ngủ lầu 2 tại căn biệt thự trên quốc lộ 1, khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy.

Ông bà là chủ một cơ sở chế biến cà phê lớn ở 
thị xã này.

Hung thủ 
cao khoảng 1,8m

Vợ chồng ông Đấu là chủ nhân căn biệt thự trên. Người phát hiện vụ việc là Trần Văn Phước (32 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy). Anh Phước là cháu gọi bà Năm bằng dì, giúp vợ chồng ông Đấu quản lý căn biệt thự từ nhiều năm nay.

Khoảng 6g sáng cùng ngày, Phước mở cửa vào biệt thự phát hiện vợ chồng ông Đấu - bà Năm đã tử vong trong phòng ngủ tại lầu 2. Trên thi thể hai nạn nhân đều có nhiều vết thương, có vết cắt sâu ở cổ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã phong tỏa hiện trường. Đến 13g cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cũng có mặt hỗ trợ điều tra.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, sau khi trích xuất camera được lắp đặt sẵn tại biệt thự, cơ quan điều tra phát hiện video clip ghi nhận lúc 1g45 ngày 24-1, một người cao khoảng 1,8m đã trực tiếp dùng dao đâm ông Đấu và bà Năm, sau đó cắt cổ cả hai người ngay trong phòng ngủ ở lầu 2 căn biệt thự.

Hình ảnh camera cũng thể hiện đối tượng trên đã leo qua hàng rào phía trước góc phải, rồi đi theo lối bên hông căn biệt thự xâm nhập để thực hiện hành vi.

Trong biệt thự còn có một cháu trai 14 tuổi ngủ ở phòng khác nên vô sự. Đến 16g cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể hai nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để cơ quan điều tra tiếp tục công đoạn trưng cầu giám định tử thi.

Nạn nhân hiền lành 
và hay làm từ thiện

Vợ chồng ông Đấu có ba người con và làm nghề chế biến, cung cấp cà phê khu vực Cai Lậy.

Trước đó, vợ chồng ông Đấu vốn ở ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, nơi có nhà máy được đăng ký thương hiệu Cơ sở rang và chế biến cà phê Hữu Khánh do con trai thứ của ông Đấu là Lương Văn Triêm làm giám đốc, chuyên cung cấp cà phê cho thị trường TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2009 với tổng doanh thu được đăng ký 60 tỉ đồng/năm.

Một số người từng làm ăn với vợ chồng ông Đấu cho biết vợ chồng ông đều hiền lành và rất hay đóng góp làm từ thiện.

18g cùng ngày, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng. Bà Nguyễn Thị Ánh - phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang - cho biết các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án nghiêm trọng này.

Căn biệt thự được vợ chồng ông xây dựng cách đây hơn hai năm, đặt tấm bảng Cơ sở rang và chế biến cà phê Hữu Khánh ngay trên cổng chính căn biệt thự. Từ khoảng ba tháng trước, vợ chồng ông Đấu mới về ở thường xuyên tại căn biệt thự này.

Hàng xóm cho biết từ ngày về ở biệt thự, vợ chồng ông Đấu rất ít giao du với hàng xóm xung quanh. Căn biệt thự gần như đóng kín cổng 24/24 giờ và chỉ mở khi có người ra vào.

“Tôi ở đối diện nhà đây mà từ đó đến nay chỉ thấy tướng tá hai vợ chồng chứ chưa tiếp xúc bao giờ. Họa chăng chỉ có mấy người ghi điện, nước mới tiếp xúc được với vợ chồng họ” - người hàng xóm đối diện căn biệt thự cho biết.

 

(tuoitre.vn)

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.