| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên cam kết xử nghiêm vụ 2 nhà báo bị hành hung

Thứ Năm 10/05/2012 , 09:28 (GMT+7)

Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên thừa nhận, hình ảnh công an đánh người trong clip được cho là ghi bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang "quá phản cảm".

Dù chưa khẳng định người bị đánh trong clip là hai nhà báo VOV nhưng Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên thừa nhận, hình ảnh công an đánh người trong clip được cho là ghi bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang "quá phản cảm".

>> Yêu cầu làm rõ vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang 
>> Vì sao người dân quyết liệt bám giữ đất?
>> Được, mất…
>> “Vụ việc Văn Giang, các cơ quan báo chí chính thức đưa tin ít, phản ứng chậm”
>> Ruộng đất, nhìn từ chuyện cưỡng chế ở Văn Giang 
>> Cưỡng chế thu hồi đất, tạm giữ 20 người

Trao đổi với báo chí chiều 9/5, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh cho biết, Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo giữa tuần tới tổ chức cuộc làm việc nghe thông tin nhiều bên (nhà báo bị đánh, cơ quan chủ quản và lực lượng công an). "Tỉnh sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ, chiến sĩ hay dân quân đánh người. Sau khi làm rõ, tỉnh sẽ công bố thông tin, báo cáo Bộ Công an..."

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, với tường trình từ một phía của nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long thì "chưa thể khẳng định" được đó là hai người trong clip lan truyền trên mạng. Để xử lý cán bộ thì theo ông phải cần "đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc" quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, "thậm chí tìm ra cả người quay".

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra vụ đánh người tường trình chi tiết. "Chưa thể khẳng định người bị đánh trong clip là hai nhà báo nhưng rõ ràng hình ảnh công an đánh người là quá phản cảm", ông Thanh bình luận.

Ông Thanh cho biết, hiện, 19 người bị tạm giữ sau vụ cưỡng chế tại xã Xuân Quan (Văn Giang) đã được cho về, trong đó 3 người bị khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Cũng trong ngày 9/5, Văn phòng Chủ tịch nước và đại diện Hội Nhà báo đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên liên quan tới vụ việc. Hội Nhà báo đề nghị lãnh đạo tỉnh làm rõ thông tin về hai nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam bị lực lượng cưỡng chế đánh gây thương tích, còng tay, áp giải, tạm giữ ngày 24/4 vừa qua. Theo Trưởng ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) Hà Kim Chi, đây là vụ việc mà “dư luận, báo giới trong và ngoài nước rất quan tâm".

Ảnh chụp từ clip.
Chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên cho rằng, chưa thể khẳng định người bị đánh trong clip là hai nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh chụp từ clip.

Trao đổi với VnExpress, nhà báo Hán Phi Long (33 tuổi), phòng phóng viên Thời sự Chính trị - Kinh tế (Trung tâm Tin, Đài Tiếng nói Việt Nam) cho biết, sáng 24/4, anh cùng đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Năm (42 tuổi, Trưởng phòng) đến hiện trường vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên).

Tới xã Xuân Quan, hai nhà báo đi vào Nhà văn hóa thôn (đang trong giai đoạn hoàn thiện), cách đường có người dân tụ tập khoảng 30m, liền kề nghĩa trang liệt sĩ là nơi giáp ranh giữa khu dân cư với cánh đồng đang bị cưỡng chế. "Tôi lấy máy ảnh đứng trên tường bao sân của nhà văn hóa đang xây dở chụp 2 kiểu ảnh. Lúc này, một nhóm cảnh sát từ trong nghĩa trang trèo qua tường rào, tiến về phía nhà văn hóa", anh Long kể.

Nhà báo Hán Phi Long, Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: NLĐ.
Nhà báo Hán Phi Long. Ảnh: NLĐ.

Sau lời lẽ không được lịch sự của một cán bộ làm nhiệm vụ, anh Long cho biết đã bị một số người "xốc nách" đưa về chân tường nghĩa trang. Thời điểm đó, anh chỉ kịp giải thích mình là nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam. "Tôi không văng tục hay có hành động gì sai trái với lực lượng làm nhiệm vụ", anh Long khẳng định.

Nhà báo Hán Phi Long cho biết, khi bị xốc nách lôi ra chỗ khác, một người đã giật máy ảnh trên tay. Nhiều người sắc phục công an và người không mặc sắc phục "dùng dùi cui vụt vào mặt khiến máu chảy ra nhiều".

Cùng lúc này, một số người xem vụ cưỡng chế đứng gần đó hô hoán. Nhà báo Năm chạy lại và bị một số người cũng xô tới đánh. Theo nhà báo Long, sau khi được một số người dân đưa vào một vườn cây gần đó tạm lánh, nhà báo Long được đưa ngay vào trạm xá y tế để băng bó. Lúc này, ông Long mới biết đồng nghiệp của mình bị đưa đến công an huyện và VKS cùng cấp để lấy lời khai.

Chiều tối 24/4, ông Năm, ông Long đã về đến tòa soạn. Nhà báo Long cho biết, đã phải nghỉ 2 tuần việc để điều trị vết thương và ổn định tinh thần.

Ngay trong ngày cưỡng chế thu hồi đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan, Văn Giang (24/4), trên mạng xuất hiện clip dài hơn một phút cho thấy nhiều người mặc sắc phục công an và thường phục đeo băng đỏ đánh hai người đàn ông. Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (42 tuổi), Trưởng phòng Thời sự và Hán Phi Long (33 tuổi), phóng viên Phòng Thời sự (Trung tâm tin, Đài tiếng nói Việt Nam - VOV) xác nhận, họ chính là hai người bị đánh trong clip nói trên.

Ngày 3/5, trung tâm tin Đài tiếng nói Việt Nam đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị xác minh, làm rõ vụ hành hung 2 nhà báo. Trước đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cũng đã gửi đơn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ ai là người đã ra lệnh, tham gia đánh hai nhà báo và phải có trách nhiệm bồi thường sức khỏe, danh dự.

Theo vnexpress

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất