| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên: Dẫn đầu cả nước về số điểm 10 môn Toán

Thứ Ba 16/07/2019 , 14:37 (GMT+7)

4 thí sinh đạt điểm 10 của tỉnh là: Nguyễn Trung Kiên (THPT Ân Thi), Nguyễn Đức Trung (THPT Mỹ Hào), Trần Quỳnh Hương (THPT Trưng Vương) và Nguyễn Ngọc Bảo (THPT Văn Giang).

Theo thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019, cả nước có 1.285 điểm 10. Trong đó, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là Giáo dục công dân với 784 bài. Môn Ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối.

Môn Toán có 12 điểm 10 tuyệt đối, trong đó, Hưng Yên gây bất ngờ với 4 điểm 10 tuyệt đối, xếp ở vị trí thứ nhất. Hà Nội là địa phương xếp thứ 2 với 2 điểm 10 tuyệt đối. Số điểm 10 tuyệt đối còn lại chia đều cho một số tỉnh như Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Thuận...

Môn Toán có 12 điểm 10 tuyệt đối, trong đó, Hưng Yên gây bất ngờ với 4 điểm 10 tuyệt đối, xếp ở vị trí thứ nhất

Ngoài ra, em Nguyễn Danh Tiến, trường THPT Trần Hưng Đạo là 1 trong 7 thí sinh của cả nước có 2 bài thi đạt điểm 10 ở môn Lịch sử và Giáo dục công dân.

Bên cạnh đó, điểm trung bình thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Hưng Yên là 5,24 điểm, đứng thứ 41 toàn quốc. Toàn tỉnh có 56,26% bài thi đạt điểm trên trung bình (từ điểm 5 trở lên). Trong đó, có 11 bài thi đạt điểm 10 ở các môn Giáo dục công dân, Toán, Lịch sử và Sinh học.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất