Các chốt kiểm tra liên ngành vẫn được duy trì chặt chẽ tại ổ dịch xã Yên Hòa (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) |
Ghi nhân tại xã Xuân Hòa (huyện Yên Mỹ), người dân và chính quyền đều tập trung ưu tiên cho phòng chống dịch. Cứ cách khoảng 2 tiếng, đài truyền thanh của xã lại phát các bản tin về phòng chống, các công điện, các biện pháp… để người dân nắm rõ, chủ động trong phòng chống dịch. Những ngày này, thứ 7, chủ nhật UBND xã không nghỉ, các lãnh đạo chủ chốt của xã túc trực tại các thôn.
Tại thôn Khóa Nhu, xã Yên Hòa (huyện Yên Mỹ) đường vào thôn có chốt kiểm soát, gồm công an, lãnh đạo xã, cán bộ thú y… Xe cộ, hay người vào đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Các phương tiện lưu thông đều phải dừng lại xuất trình giấy tờ, phun thuốc khử trừng.
Ông Lê Văn Duyệt, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa chia sẻ: Trên địa bàn xã đã lập 1 chốt, 3 tổ tuyên truyền vận động, cho nhân dân yên tâm chăn nuôi. DTLCP không lây sang người, nhưng về chăn nuôi rất tổn thất. Vì vậy, xã đã vận động nhân dân vệ sinh môi trường, chuống trại, rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân, hạn chế những người không có liên quan vào trong chuồng lợn.
Riêng với UBND huyện Yên Mỹ, đến ngày 18/2 chính thức nhận được kết quả xét nghiệm đàn lợn tại thôn Khóa Nhu dương tính với DTLCP, huyện ngay lập tức cho tiêu hủy đàn lợn. Ông Phạm Trần Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ cho biết: Sau khi tiêu hủy, chúng tôi họp toàn thể các ban ngành, toàn bộ hệ thống xã Yên Hòa làm công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, đồng thời tuyên truyền rộng rãi toàn thể nhân dân về tính chất nguy hiểm của dịch. Bên cạnh đó, xã đã tiến hành lập chốt trong toàn xã, phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan TƯ, tỉnh để lấy các mẫu, để tiếp tục xét nghiệm.
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên cho biết đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy 2 ổ dịch cũ với hơn 600 con lợn. Cũng theo ông Tuấn, ngày 23/2, Hưng Yên cũng đã ghi nhận thêm một ổ dịch mới tại huyện Ân Thi.