| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên: Tiêu hủy hơn 5 tạ thịt lợn chết thối tại một lò mổ

Thứ Tư 24/08/2016 , 08:49 (GMT+7)

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Lực lượng chức năng vừa tiêu hủy hơn 5 tạ thịt lợn chết không rõ nguồn gốc tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào.

Trước đó, vào tối ngày 22/8, Đội 4 Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên và lực lượng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện Mỹ Hào cùng chính quyền địa phương phát hiện Nguyễn Hữu Linh, 29 tuổi, đang vận chuyển 8 con lợn có biểu hiện bị bệnh về lò mổ của Đào Duy Phúc, sinh năm 1987, trú tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa. 

Kiểm tra tại lò mổ của Đào Duy Phúc, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có 2 tủ đông lạnh chứa gần 550 kg thịt lợn chết đã ôi thiu, đang trong quá trình phân hủy, biến đổi màu sắc. Hai đối tượng khai nhận đã mua lợn ốm chết từ các trang trại ở địa phương với giá rẻ về sơ chế, rồi mang tiêu thụ ra thị trường để kiếm lời. 

Chủ lò mổ Đào Duy Phúc đã bị phạt số tiền hơn 6,2 triệu đồng cùng với chi phí tiêu hủy số thịt lợn trên.

Theo người dân thôn Lỗ Xá, từ nhiều năm qua trên địa bàn thôn có không ít chủ lò mổ thường xuyên đi thu gom lợn ốm, lợn chết về để sơ chế rồi mang bán ra thị trường. Việc làm này thường diễn ra lén lút vào ban đêm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.