| Hotline: 0983.970.780

Huy động hơn 500 lượt người cứu rừng VQG Hoàng Liên

Thứ Ba 06/03/2012 , 09:14 (GMT+7)

Tính đến 17h ngày 5/3 tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 500 lượt người tham gia dập lửa.

Như báo NNVN đã đưa tin, vụ cháy rừng Vườn QG Hoàng Liên xảy ra chiều 2/3 tại Xéo Mý Tỷ (Tả Van, Sa Pa), do thời tiết hanh khô, địa hình phức tạp lại gió lớn lửa cháy rừng càn lướt rất nhanh, đám cháy nhanh chóng lan rộng.

>> Cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên

Tính đến 17h ngày 5/3 tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 500 lượt người, bao gồm các lực lượng dân quân tự vệ của 5 xã lân cận, lực lượng KL của tỉnh, KL huyện Sa Pa, cán bộ Vườn QG Hoàng Liên… tham gia dập lửa. Về chiều gió thổi mạnh, lửa bốc cao lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận được gần các đám cháy, phải chờ đến đêm và sáng sớm khi gió ngớt mới phát đường gianh cản lửa để cô lập các đám cháy. Diện tích rừng bị cháy ước khoảng 60-70 ha, toàn bộ là rừng tái sinh sau vụ cháy rừng tháng 2/2010.

* Khoảng 1h ngày 5/3 tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) xảy ra vụ cháy rừng, tiếp giáp với nương thảo quả của người dân. Đây là khu vực rừng già, giáp gianh với Vườn QG Hoàng Liên, trên độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển. Huyện Tam Đường đã huy động hơn 40 người gồm kiểm lâm, CA và dân quân các bản gần khu vực cháy tham gia dập lửa.

Trao đổi với PV báo NNVN, ông Vàng A Giàng, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết vụ cháy rừng là do việc dùng lửa bất cẩn của người dân gây ra, xã đã phát hiện được một người trong nhóm 5 người đi làm ăn trong khu vực cháy rừng, cơ quan chức năng sẽ điều tra để tìm ra thủ phạm đốt rừng trên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.