| Hotline: 0983.970.780

Huy động lực lượng đắp hơn 700 bao cát để ngăn triều cường gây sạt lở

Thứ Tư 03/10/2018 , 10:11 (GMT+7)

Những ngày vừa qua tại khu dân cư Bạch Đằng, phường  6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) xảy ra đợt triều cường kèm theo sóng cao từ 2 – 3 m liên tục đánh vào khu dân cư, đe dọa cuộc sống 40 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân dùng bao cát để chắn sóng đập vào khu dân cư Bạch Đằng

Sáng ngày 3/10, ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6 cho biết, hiện công tác chằng chống những vị trí xung yếu nhất đã được lực lượng chính quyền địa phương phối hợp Đồn Biên phòng TP Tuy Hòa hoàn tất vào ngày 2/10.

Theo đó, hơn 700 bao cát đã được chất thành tường để hạn chế sóng biển đánh trực tiếp vào nhà dân. Cho nên từ tối hôm qua cho đến sáng nay, tại khu vực này không còn tình trạng triều trường đánh vào khu dân cư nữa.

Trước đó, theo phản ánh của người dân khu phố Bạch Đằng thì từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, tại khu vực này xảy ra đợt triều cường kèm theo sóng cao từ 2 – 3 m liên tục đánh vào khu dân cư, đe dọa cuộc sống người dân xung quanh.

Ông Hồ Văn Nam, một người dân ở khu phố Bạch Đằng, cho hay: Triều cường ảnh hưởng nặng nhất là từ tối 1/10 đến sáng 2/10. Do ban đêm thủy triều dâng cao kèm theo sóng lớn đánh dồn dập vào bờ kè nên đã làm sạt lở nhiều vị trí ở khu dân cư. Để ứng phó nhiều gia đình đã di dời trẻ nhỏ và đồ đạt đến nhà người quen”.

Tuy nhiên gia đình bà Phạm Thị Gái không may bị triều cường đánh sập chái nhà sau và tường rào. Vì vậy, sóng biển đã cuốn theo cát tràn vào nhà bà, nhiều đồ đạc bị ướt. Để đảm bảo an toàn, các con của bà đã phải chuyển đến nhà người thân.

“Sóng biển ầm ầm ập vào nhà suốt đêm 1/10 gia đình chẳng ai ngủ được vì lo sợ. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra liên tục, nguy cơ sóng biển đánh sập nhà tôi mất. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm có giải pháp khắc phục và di dời dân đến nơi ở mới an toàn…”, bà Gái nơm nớp lo sợ dù mới đầu mùa mưa bão mà triều trường đã de dọa rồi.

Ảnh: K.S

Theo lãnh đạo UBND phường 6, tại khu vực khu phố Bạch Đằng có khoảng 40 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên đợt sóng triều cường này đã ảnh hưởng trực tiếp 7 hộ dân nơi đây.

Được biết, tại khu phố Bạch Đằng mỗi khi ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, ATNĐ, bão, nơi đây hay xảy ra các đợt triều cường kèm theo sóng lớn “đánh” vào khu dân cư.

Về lâu dài, ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6 cho biết thêm, khu vực này sẽ được di dời đến nơi ở mới để phục vụ cho dự án công viên biển Tuy Hòa và tuyến đường Độc Lập và Bạch Đằng nối dài.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.