| Hotline: 0983.970.780

Huy động tổng lực khẩn trương tìm kiếm máy bay bị nạn ở Nghệ An

Thứ Ba 14/06/2016 , 20:36 (GMT+7)

Đến buổi chiều nay, BCHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy tại đảo Mắt, điều 3 tàu tìm kiếm; Quân khu 4 cũng thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại Cửa Lò; UBND tỉnh Nghệ An huy động toàn bộ tàu cá của ngư dân 5 huyện ven biển với trên 4.400 tàu vào cuộc...


Tổ chức lực lượng tìm kiếm máy bay Su-30MK2
 

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, lúc 6 giờ 50 ngày 14/6, máy bay quân sự Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện, xuất kích từ sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đến khoảng gần 8h cùng ngày, Sở chỉ huy liên lạc mặt đất đã mất liên lạc với máy bay tiêm kích Su-30 MK2. Vị trí chiếc máy bay mất liên lạc cách đảo Mắt (trên vùng biển tỉnh Nghệ An) khoảng 30 km.

Hai phi công bay huấn luyện trên máy bay Su-30MK2 gặp nạn gồm Thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Phi đội trưởng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã tích cực tổ chức tìm kiếm máy bay gặp nạn. Đến buổi chiều cùng ngày, BCHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy tại đảo Mắt, điều 3 tàu tìm kiếm; Quân khu 4 cũng thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại Cửa Lò; UBND tỉnh Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo, huy động toàn bộ tàu cá của ngư dân 5 huyện ven biển với trên 4.400 tàu vào cuộc; Hải đội 102, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 điều 6 tàu của các lực lượng tiếp cận khu vực đảo Mắt...

Đến đầu giờ chiều 14/6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã xác định, máy bay gặp nạn rơi tại vùng biển Nghệ An, khoảng 18-19 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, cách đảo Mắt (TX Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4 đến 6 km. Lực lượng tìm kiếm đã định vị được vị trí chiếc máy bay Su-30MK2 gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An. Đặc biệt, đã phát hiện vệt dầu loang, nghi là của máy bay bị rơi.

19-47-39_1
Vùng biển Nghệ An được xác định là địa điểm máy bay Su-30MK2 bị rơi

 

Hiện tại, lực lượng quân đội đã điều động hàng chục phương tiện của các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm máy bay và phi công mất tích. Xe chuyên dụng, loại xe nhận phát tín hiệu thông tin, sử dụng để truyền và nhận thông tin từ Ban chỉ huy trên bờ và lực lượng tìm kiếm ngoài biển cũng đã được điều động.

19-47-39_4
19-47-39_3
Ảnh: Văn Dũng

 

17 giờ ngày 14/6, 5 chuyên gia và thiết bị dò tìm hộp đen máy bay của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã được điều động lên tàu 211 Hải quân để ra vị trí tìm kiếm máy bay mất tích. Đến 18h, lực lượng "người nhái" được huy động, mang theo các thiết bị chuyên dụng ra khu vực khoanh vùng chiếc máy bay để tìm kiếm chiếc Su-30MK2.

Su-30MK2 của Việt Nam là sản phẩm của tổ hợp Komsomolsk-on-Amur, là loại máy bay thực hiện nhiệm vụ cường kích đánh trên biển. Máy bay Su-30MK2 có chiều dài 21,9 m; sải cánh 14,7 m; chiều cao 6,36 m; trọng lượng rỗng 24.900 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 34.500 kg.

Loại máy bay này được trang bị tổ hợp ngắm bắn đa nhiệm SUV-VEP bao gồm radar N001 và OLS-30 có phạm vi tìm kiếm mục tiêu trên không khoảng 150 km, phát hiện tàu sân bay và xuồng cao tốc từ cự ly tương ứng 250 km và 70 km.

Chiếc Su-30MK có khả năng tải trọng vũ khí mang được lên tới 8 tấn và được phân bổ trên 12 giá treo, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải, các loại bom và rocket. Bên cạnh đó máy bay còn có 1 pháo tự động GSh-30-1 cỡ 30 mm với cơ số đạn 150 viên.

19-47-39_5
19-47-39_6
Chuẩn bị nhu yếu phẩm ra khơi tìm kiếm máy bay mất tích

 

Ngoài ra, Radar của Su-30MK2 có thể theo dõi 10 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 2 mục tiêu (1 xa 1 gần) cùng lúc. Động cơ trang bị cho Su-30MK2 là loại Lyulka AL-31F có lực đẩy 123 kN mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa Mach 2 (2.120 km/h), tầm hoạt động 3.000 km, trần bay 17.300 m, vận tốc leo cao 305 m/s.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Thủ tướng Chính phủ có Công điện gửi Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa; Đài THVN, Đài TNVN, Báo Nhân dân về việc máy bay Su 30-MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An ngày 14/6/2016.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay trong vụ việc nêu trên.

Tổ chức giải quyết tốt hậu quả; điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự; Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và các Bộ: GTVT, NN - PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất