| Hotline: 0983.970.780

Huyện Ba Vì rốt ráo dập dịch

Thứ Năm 27/12/2018 , 09:11 (GMT+7)

Ông Hứa Bá Trình – Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết, xã Tản lĩnh đã thành lập một chốt cố định ngay tại bãi rác và tổ cơ động để đi rà soát kiểm tra...

15-21-28_img_2353
Huyện Ba Vì rốt ráo dập dịch sau khi bị Cục Thú y “tuýt còi” vì lơ là phòng chống dịch

Ngay sau khi bị đoàn kiểm tra đột xuất về của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), nhắc nhở khi để xảy ra tình trạng lơ là trong phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng vào chiều 23/12, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chỉ đạo xã Tản Lĩnh tổ chức lực lượng dọn dẹp toàn bộ khu vực bãi rác Xuân Sơn (nơi xuất hiện nhiều xác chết đang trong giai đoạn phân hủy mà Báo NNVN đã phản ánh).

Ông Hứa Bá Trình – Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết, xã Tản lĩnh đã thành lập một chốt cố định ngay tại bãi rác và tổ cơ động để đi rà soát kiểm tra. UBND huyện cũng ra văn bản phê bình, nhắc nhở xã Tản Lĩnh và Trạm Thú y. Đồng thời, Trạm Thú y huyện cũng đã cử 2 – 3 cán bộ thú y tăng cường, cùng đi tuần tra, rà soát hàng ngày trên địa bàn xã.

Hiện nay, huyện cũng đã cấp 152 tấn vôi bột cho các xã, và bắt đầu hôm nay sẽ tổ chức tiêm phòng bao vây. Ngày 25/12/2018, huyện có văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào phát sinh thêm bệnh lở mồm long móng. Theo ông Hoàng Văn Dương, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Ba Vì, xã Tản Lĩnh đã xin Chi cục Thú y Hà Nội cấp 350 lít thuốc sát trùng và 9.000 liều vacxin để tiêm cho đàn lợn thương phẩm.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.