| Hotline: 0983.970.780

Huyện đảo Lý Sơn trụ vững giữa siêu bão Haiyan

Chủ Nhật 10/11/2013 , 10:59 (GMT+7)

Đến sáng 10/11, tại huyện đảo Lý Sơn vẫn còn gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 10; lượng mưa là 60mm.

8 giờ 30 sáng hôm nay (10/11), ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Lý Sơn, cho biết: Mặc dù suốt đêm qua tại huyện đảo Lý Sơn có gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 10; nhưng nhờ người dân ở đây tuân thủ nghiêm cẩn việc di dời khỏi vùng nguy hiểm và giằng chống nhà cửa chắc chắn nên tránh được thiệt hại về người và nhà cửa, kể cả những ngôi nhà đơn sơ.


Ngư dân Lý Sơn neo đậu tàu tránh bão tại vũng neo đậu xã An Hải

Đến 18 giờ hôm qua (9/11), huyện đảo Lý Sơn đã di dời 1.200 hộ dân/6.000 nhân khẩu đến 21 điểm trường học, công sở, bệnh viện và hơn 60 nhà dân kiên cố. 

Hơn 240 chiếc tàu thuyền đang neo đậu tại vũng neo đậu xã An Hải nhờ được sắp xếp chỗ neo đậu hợp lý và được ngư dân giằng buộc kỹ lưỡng nên không xảy ra va đập gây hư hại; những tàu lớn và tàu chở khách cũng đã về neo đậu an toàn tại cảng Sa Kỳ (Bình Sơn) từ hôm 9.11.

Đến sáng 10/11, tại huyện đảo Lý Sơn vẫn còn gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 10; lượng mưa là 60mm. Do diễn biến của siêu bão Haiyan khó lường nên chính quyền huyện này kiên quyết không cho những hộ dân đi sơ tán trở về nhà, hiện vẫn đang trú tại những điểm di dời tập trung.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.