| Hotline: 0983.970.780

Huyện loanh quanh, dân chịu thiệt

Thứ Tư 13/07/2011 , 11:10 (GMT+7)

Chính sách đã có rồi. Cơ quan chức năng đã tham mưu từ lâu. Người dân đơn từ, đi lại đã hàng năm nay rồi mà huyện vẫn “đang xem xét” chuyện hỗ trợ tiêu hủy lợn tai xanh, không biết UBND huyện Yên Mỹ còn “xem xét” đến bao giờ?

Tháng 5/2010, dịch tai xanh xuất hiện trên đàn lợn của một số địa phương ở miền Bắc. Tại một số xã như: Giai Phạm, Thanh Long, Thường Kiệt, Liêu Xá, Minh Châu đều thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đàn lợn có các triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, toàn thân mẩn đỏ, ho, nôn, ủ rũ…

Tuy các hộ chăn nuôi đã rất tích cực chạy chữa nhiều ngày nhưng bệnh của đàn lợn không khỏi, nhiều con đã chết, có hộ đã xẩy ra tình trạng chết hàng loạt. Tình hình đó được các hộ chăn nuôi báo cáo với Ban thú y xã, UBND xã, Trạm Thú y, Phòng NN - PTNT huyện Yên Mỹ…

Ngày 8/5/2010, đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn của huyện gồm cán bộ Phòng NN-PTNT, cán bộ Trạm Thú y huyện Yên Mỹ đã về các xã trên, phối hợp với Ban thú y xã, trưởng công an xã và trưởng các thôn, tiến hành kiểm tra, lập biên bản đánh giá tình hình dịch bệnh của từng hộ chăn nuôi có đàn lợn đang bị ốm, chết…

Ngày 10/5/2010, UBND huyện Yên Mỹ có công văn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm huyện và các ngành liên quan, yêu cầu “Phòng NN -PTNT, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền về phòng chống bệnh tai xanh ở lợn, tính chất nguy hiểm của bệnh, các quy trình kỹ thuật về điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng và biện pháp phòng chống bệnh tai xanh tới từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư… Phòng NN - PTNT chỉ đạo ngành thú y, Trạm Khuyến nông tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm bệnh tai xanh, tổ chức bao vây, khoanh vùng dịch, tiến hành tiêu hủy ngay số lợn chết do bệnh, tiêu hủy số lợn mắc bệnh nặng không chờ kết quả xét nghiệm…”.

Sự chỉ đạo trên của UBND huyện đã được nhân dân và các ban, ngành liên quan thực hiện rất nghiêm túc. Nhờ thế, dịch bệnh được khống chế, không gây nên hậu qủa quá nặng nề. Nhưng theo báo cáo của Trạm Thú y Yên Mỹ, thì đã có tổng cộng 161 con lợn chết và ốm nặng phải tiêu hủy tại 5 xã trên, trong đó xã Thanh Long chiếm 124 con với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn. Với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhà nghèo, vốn ít, thì con số trên là sự thiệt hại đáng kể.

Theo quy định thì tại những vùng có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc bị tiêu hủy sẽ được Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí để giúp người chăn nuôi có điều kiện phục hồi và tiếp tục phát triển đàn gia súc.

Tháng 6/2010, UBND các xã trên đã có tờ trình “về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi lợn bị dịch bệnh ốm chết” gửi UBND huyện Yên Mỹ, Phòng NN - PTNT, Trạm Thú y huyện Yên Mỹ. Các hộ chăn nuôi có lợn ốm, chết bị tiêu hủy cũng có đơn xin hỗ trợ kinh phí. Thế nhưng, theo ông Phan Văn Binh, một hộ chăn nuôi ở thôn Long Vỹ (xã Thanh Long), thì:

- Chờ mãi không thấy huyện và các ngành chức năng trả lời, chúng tôi lên hỏi thì được trả lời là còn thiếu xác nhận của Trạm Thú y. Về lấy được xác nhận của thú y rồi thì huyện và các cơ quan lại… im lặng, trong khi ở các địa phương khác như huyện Khoái Châu, huyện Mỹ Hào, cũng có tình trạng như chúng tôi, thì người dân được nhận kinh phí hỗ trợ với mức 25.000 đồng/kg lợn hơi bị tiêu hủy từ năm ngoái. Hơn 1 năm nay, tính ra chúng tôi xuống huyện đã hơn chục lần, nhưng huyện cứ loanh quanh…

Vì sao lại có tình trạng nơi được hỗ trợ, nơi không như vậy? Ngày 11/7, trả lời câu hỏi trên của chúng tôi, bà Trưởng phòng NN - PTNT huyện Yên Mỹ cho biết: Phòng đã tham mưu cho UBND huyện có văn bản trả lời bà con.

Còn ông Nguyễn Văn Đoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ, khi trả lời chúng tôi qua điện thoại thì khẳng định việc các hộ dân ở 5 xã trong huyện bị thiệt hại do phải tiêu hủy lợn bị dịch bệnh là có thật. Tuy nhiên về việc hỗ trợ một phần kinh phí cho bà con thì huyện vẫn “đang xem xét giải quyết”.

Chính sách đã có rồi. Cơ quan chức năng đã tham mưu từ lâu. Người dân đơn từ, đi lại đã hàng năm nay rồi mà vẫn “đang xem xét”, không biết UBND huyện Yên Mỹ còn “xem xét” đến bao giờ?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm