| Hotline: 0983.970.780

Huyện thứ 15 của cả nước được công nhận nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm 27/02/2025 , 09:20 (GMT+7)

Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang trở thành vùng quê đáng sống của những người con xa quê. Đơn vị vừa vinh dự được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chiều 25/2, huyện Triệu Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (25/2/1965-25/2/2025) và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bộ NN-PTNT, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh...

Thành quả tự hào

Cách đây 60 năm, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chính thức được thành lập theo Quyết định 177 của Chính phủ. Từ đó đến nay, trải qua các thời kỳ lịch sử, huyện Triệu Sơn đã đạt nhiều thành quả đáng tự hào. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Triệu Sơn đã đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua vừa xây dựng và bảo vệ quê hương, vừa chi viện cho tiền tuyến, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, huyện tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn cho biết, nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, đến nay hình ảnh, vị thế của huyện Triệu Sơn đã được khẳng định với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11%, xếp thứ 7/26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; riêng năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 20% (đứng thứ 3 toàn tỉnh).

Quy mô tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng lên từng năm. Năm 2025 ước đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020. Cơ cấu các ngành trong tổng giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh qua từng năm, năm 2025 ước đạt hơn 75 triệu đồng, gấp 1,7 lần năm 2020, đứng 7/26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tăng 8 bậc so với năm 2020 (năm 2020 xếp thứ 15/27).

Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2025, đã thu hút được 21 dự án đầu tư mới, có 549 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 6 toàn tỉnh, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 737 doanh nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho trên 28.000 lao động.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón Bằng công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón Bằng công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quốc Toản.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt, xuất sắc của nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn, Đảng và Nhà nước đã trao tặng huyện Triệu Sơn các phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; có 6 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; 6 xã được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có 350 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc

Khi mới bắt đầu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Triệu Sơn gặp không ít khó khăn. Quy mô giá trị sản xuất còn nhỏ hẹp, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch chậm, lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn cao, chiếm tới 60,5%. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 13,6 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 20%. Bình quân toàn huyện mới đạt 5,3 tiêu chí nông thôn mới/xã. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức về quan điểm, mục tiêu xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, còn có tư tưởng ngại khó, trông chờ, ỷ lại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tập trung, quyết liệt...

Cánh đồng mẫu lớn tại huyện Triệu Sơn. 

Cánh đồng mẫu lớn tại huyện Triệu Sơn. 

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ động, toàn diện, bài bản, có lộ trình và giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, huyện luôn tuân thủ nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và chú trọng việc nêu gương các điển hình trong thực hiện các phong trào. Đồng thời, chú trọng việc ban hành cơ chế, chính sách kích cầu, tạo động lực để phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, huyện đã kịp thời ban hành các chủ trương, chuyên đề, phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, phù hợp với thực tiễn của địa phương để tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Huyện Triệu Sơn đón nhận danh hiệu nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quốc Toản.

Huyện Triệu Sơn đón nhận danh hiệu nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quốc Toản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn đạt được trong 60 năm qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tiến tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vùng trồng đào cảnh tạo huyện Triệu Sơn mang lại giá trị kinh tê hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Quốc Toản.

Vùng trồng đào cảnh tạo huyện Triệu Sơn mang lại giá trị kinh tê hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Quốc Toản.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng, để xây dựng quê hương giàu mạnh, huyện Triệu Sơn cần chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế; phát triển công nghiệp hiện đại, giá trị cao, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và mở rộng sản xuất quy mô lớn; khai thác tiềm năng phát triển thương mại và du lịch chất lượng cao; tiếp tục giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trao thưởng của UBND tỉnh cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ cho huyện Triệu Sơn. 

Cũng tại sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Triệu Sơn đã trao giấy giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Các dự án này sẽ được triển khai trong năm 2025-2026, kỳ vọng sẽ đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo thêm hàng nghìn công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Năm 2021, huyện Triệu Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới về đích trước mục tiêu 1 năm; năm 2024, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, là một trong 3 huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và là huyện thứ 15 của cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã có hơn 21,6 nghìn hộ gia đình tham gia tình nguyện hiến trên 87,8ha đất để mở rộng, nâng cấp trên 586 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 100%.

Xem thêm
TP.HCM đẩy mạnh cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản triển khai chính sách tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 5 huyện ngoại thành.

Chàng sinh viên sư phạm 9X người Mông thành chủ homestay

Chàng trai người Mông theo đuổi du lịch cộng đồng, xây dựng homestay mang dấu ấn riêng, biến mảnh đất quê hương thành điểm đến hấp dẫn, lan tỏa văn hóa bản địa.

Tây Ninh chính thức có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên

Sản phẩm bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên vừa chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.

Bình luận mới nhất