| Hotline: 0983.970.780

Huỳnh Ngọc Sĩ bị tuyên phạt mức án tù chung thân

Thứ Hai 18/10/2010 , 14:58 (GMT+7)

Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ mức án tù chung thân về tội “nhận hối lộ.”

Huỳnh Ngọc Sĩ bị tuyên án tù chung thân

Sau hơn một ngày nghị án, sáng 18/10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ, 53 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, mức án tù chung thân về tội “nhận hối lộ.”

Cũng liên quan đến dự án này, bị cáo Sĩ còn bị tuyên phạt và đang thi hành án tù 6 năm về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.”

Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo này nộp lại số tiền 262.000 USD (tương đương 5,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) đã nhận từ các quan chức Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) để sung vào công quỹ Nhà nước.

Để đảm bảo cho việc thi hành án, tòa quyết định áp dụng lệnh kê biên tài sản 2 căn nhà của bị cáo trong vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” trước đây.

Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Sĩ về vấn đề giá trị pháp lý các chứng cứ trong vụ án, cũng như đề nghị của các luật sư trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Tòa khẳng định có đầy đủ cơ sở để chứng minh động cơ, mục đích bị cáo Sĩ làm lợi cho PCI để “nhận hối lộ” 262.000 USD từ tay các quan chức công ty này. Đây là vụ án được điều tra từ nguồn tài liệu do Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam, cụ thể là lời khai của một số quan chức PCI tại Tòa án Tokyo về việc đã đưa hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án nói trên.

Cơ quan tố tụng Việt Nam đã điều tra, thu thập chứng cứ dựa trên Luật Tố tụng hình sự Việt Nam và Luật Tương trợ tư pháp. Việc đưa hối lộ xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, và với việc nhận 262.000 USD, Huỳnh Ngọc Sĩ đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng có yếu tố nước ngoài, làm tăng tội phạm tham nhũng đang xảy ra ở một bộ phận đảng viên tha hóa, biến chất, trong khi Việt Nam đã nỗ lực tham gia và thực hiện Công ước quốc tế về phòng chống tham nhũng.

Hành vi đó của Sĩ còn ảnh hưởng đến chiến lược xây dựng đối tác vốn vay ODA của Chính phủ Việt Nam. Mức độ phạm tội của bị cáo Sĩ là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền nhận hối lộ là rất lớn.

Đối với hình thức đấu thầu Dự án Đại lộ Đông Tây, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế nhưng Huỳnh Ngọc Sĩ đã làm trái quyết định này, tự ý chỉ định thầu; thanh toán tạm ứng cho PCI khi chưa có bản nghiệm thu và mức thanh toán cao hơn 20% so với mức dự toán; ký duyệt chi trả mức lương chuyên gia nước ngoài cao hơn bản thương thảo đồng thời hạ thấp lương chuyên gia trong nước.

Đổi lại, Sĩ đã được quan chức PCI hối lộ 262.000 USD vào ngày 28/5/2003 ngay tại Ban quản lý dự án.

Tòa cũng khẳng định việc tách 6 hành vi nhận hối lộ để điều tra tiếp của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an là đúng luật; quyết định đình chỉ vụ án đưa hối lộ do quan chức PCI thực hiện là phù hợp với Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Các quan chức này đã bị Tòa án Tokyo phạt tù về tội “cạnh tranh không lành mạnh” nên tòa án Việt Nam không thể đưa ra xét xử cùng hành vi ở hai tội danh khác nhau.

Hành vi phạm tội của Huỳnh Ngọc Sĩ bị xét xử trong phiên tòa này chỉ là một trong 6 hành vi nhận hối lộ khác. Từ đó, tòa kiến nghị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sớm điều tra tiếp đối với các hành vi nhận hối lộ này để sớm đưa ra xét xử.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm