| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 12/06/2018 , 06:25 (GMT+7)

06:25 - 12/06/2018

Hy vọng nằm ở lòng dân

Sáng 11/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bắt đầu phiên họp của Quốc hội bằng lời kêu gọi người dân Việt Nam cần bình tĩnh để cùng tìm kiếm lợi ích chung của đất nước:

Các đại biểu QH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lùi thời gian xem xét, thông qua Luật Đặc khu - (Ảnh: Quang Vinh/Người Lao Động)

"Như chúng ta đã biết, trong ngày hôm qua tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng một bộ phận nhân dân tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và có những việc làm quá khích gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Qua đây chúng ta thấy việc Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường này đã lan tỏa trong đời sống nhân dân. Chỉ đáng tiếc là vấn đề đó bản chất đã làm cho nhân dân không hiểu đúng, bản chất của sự việc đã có sự hiểu lầm vấn đề… Quốc hội luôn luôn lắng nghe những ý kiến của nhân dân". Lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan lập pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những quyết sách hướng đến sự đồng thuận từ phía nhân dân.

Câu chuyện rắc rối mà Chủ tịch Quốc hội đề cập có liên quan đến hai dự luật đã được Quốc hội bàn luận sôi nổi mà cử tri rất quan tâm là Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Phải chăng, sự bức xúc của một bộ phận xã hội bắt nguồn từ những điều chưa thấu tình đạt lý?

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đưa ra chủ trương thành lập ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, đồng thời bỏ ngỏ khả năng cho nước ngoài thuê đất trong thời hạn 99 năm. Trên thế giới, mô hình đặc khu không còn xa lạ. Thế nhưng, một nền kinh tế năng động đang tăng trưởng tích cực như Việt Nam, thì tính chất đặc khu phải thay đổi ra sao cho phù hợp? Thời hạn cho thuê đất 99 năm không phải ngắn, ngoài tác động trực tiếp lên diện tích thực địa, liệu có ảnh hưởng đến thềm lục địa và khu vực biển Đông vốn đang tiềm ẩn không ít sóng gió không? Tất cả cần được đắn đo thật kỹ lưỡng. Ngay phiên họp sáng 11/6, đa phần (85,63%) đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành điều chỉnh thời gian thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sang kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2018.

Dự thảo Luật An ninh mạng cũng đặt ra nhiều nghi ngại về quyền tiếp cận và thụ hưởng công nghệ số kết nối toàn cầu của mỗi người dân. Trong thời đại một cái nhấp chuột sẽ kéo gần khoảng cách giữa các bờ đại dương, thì những rào cản khắt khe lại tác động đến tiến trình dân chủ, văn minh và những hoạt động kinh tế khác của cộng đồng. Do vậy, Luật An ninh mạng được hình thành như một thiết chế đảm bảo kỹ thuật hay một cơ sở giám sát dễ bị lạm dụng, rất cần nghiên cứu tỉ mỉ và thấu đáo. Nếu đã tạm hoãn biểu quyết Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, thì Quốc hội cũng nên có thêm thời gian để cân nhắc Luật An ninh mạng!

Xưa nay, trong lịch sử nhân loại, khi người dân xứ sở nào còn bày tỏ thái độ chính trị rõ ràng thì tương lai của xứ sở ấy còn cơ hội phát triển. Hy vọng của mỗi quốc gia đều đặt ở lòng dân. Dự thảo luật cũng dựa trên tiêu chí lòng dân, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”.