| Hotline: 0983.970.780

IMF cảnh báo nguy cơ vỡ nợ tại Mỹ và Nhật Bản

Thứ Tư 02/02/2011 , 08:35 (GMT+7)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo nguy cơ tình trạng vỡ nợ ở Hy Lạp và Ireland sẽ tái diễn ở Mỹ và Nhật Bản.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo nguy cơ tình trạng vỡ nợ ở Hy Lạp và Ireland sẽ tái diễn ở Mỹ và Nhật Bản.

Tiến sỹ Martin D. Weiss, nhà phân tích và dự báo kinh tế hàng đầu của Viện nghiên cứu Weiss và tạp chí kinh tế trực tuyến Tiền tệ và Thị trường, nhấn mạnh cảnh báo của IMF dựa trên thực tế là mặc dù tranh luận triền miên về thâm hụt ngân sách cũng như hứa hẹn về "những hành động kiên quyết," nhưng cho đến nay, cả Mỹ và Nhật Bản đều đã không kiềm chế được sự bùng nổ nợ công.

Gánh nặng nợ công của Nhật Bản đã lên tới 200% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này khiến nền kinh tế Nhật Bản luôn trong tình trạng tê liệt.

Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ vừa cho biết thâm hụt ngân sách liên bang đã lên tới 1.500 tỷ USD, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ.

Nhiều bang của Mỹ đang bên bờ vực phá sản với thâm hụt ngân sách 175 tỷ USD và nợ 2.500 tỷ USD quỹ lương hưu chưa thanh toán. Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị dự luật cho phép các bang này phá sản về tài chính.

Tổng cộng có 2.667 ngân hàng ở Mỹ đang đứng trước nguy cơ phá sản. Gần 20 bang có tỷ lệ ngân hàng có nguy cơ phá sản cao, nhất là các bang Florida và Arizona.

Nợ công cũng đang đe dọa khu vực Caribbe. Tại Hội nghị về tăng trưởng kinh tế các nước khu vực Caribe ở Barbados ngày 31/1, IMF đã cảnh báo khu vực này vẫn đứng trước nhiều thách thức về chính sách và phát triển sau khủng hoảng và một trong những thách thức lớn nhất là mức nợ công cao tác động nghiêm trọng đến sự ổn định tài chính bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Nhiều nước trong khu vực có số nợ công cao nhất thế giới tính theo tỷ lệ GDP. Cùng với thâm hụt tài chính lớn, nợ công đã tăng cao từ giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước do chi tiêu không bền vững và mất cân bằng. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã gây ra vấn đề nghiêm trọng trong quản lý các khoản nợ này.

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế cùng các quan chức chính phủ các nước trong khu vực nhất trí nhận định tăng trưởng kinh tế khu vực vẫn trì trệ so với các khu vực khác cũng ở Tây Bán cầu.

Những vấn đề then chốt mà các nước Caribe cần giải quyết gồm tăng hiệu quả năng suất lao động, tác động của nợ công đến tăng trưởng, ổn định tài chính bền vững, tăng cường hội nhập với các trung tâm tài chính nước ngoài, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Rodrigo Valdes, cố vấn cấp cao về kinh tế Tây Bán cầu của IMF, nhấn mạnh hội nghị là cơ hội để các nước chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đối thoại bổ ích về chính sách nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế lớn hơn, đa dạng hóa thị trường và đối tác cũng như tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất