| Hotline: 0983.970.780

Indonesia đề xuất dự thảo quy tắc ứng xử Biển Đông

Thứ Năm 04/10/2012 , 08:26 (GMT+7)

Jakarta đề xuất dự thảo các quy định có tính ràng buộc, nhằm quản lý hành vi của các bên đòi chủ quyền trên Biển Đông...

Jakarta đề xuất dự thảo các quy định có tính ràng buộc, nhằm quản lý hành vi của các bên đòi chủ quyền trên Biển Đông, bao gồm cách thức kiểm soát hoạt động của các tàu qua lại khu vực này.


Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa. Ảnh: un.org

Theo Kyodo, một bộ trưởng nội các và các nguồn tin từ ASEAN ngày 3/10 cho biết, Indonesia đã lần lượt chuyển dự thảo nghị quyết này tới ngoại trưởng của các nước thành viên ASEAN tại cuộc gặp hôm 27/9, bên lề phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Nhật báo Kompas có trụ sở tại Jakarta dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa phát biểu tại New York rằng, "dự thảo số 0" này được xem là "dự thảo chính thức, sẽ được đưa ra thảo luận giữa các nước thành viên ASEAN và sau đó là với phía Trung Quốc".

"Chúng tôi đề xuất dự thảo này nhằm hối thúc họ xây dựng một bộ Quy tắc Ứng xử", ông Natalegawa nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Indonesia, dự thảo trên không bao gồm những quy định liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Ông cho rằng điều này "phải được giải quyết trực tiếp giữa các bên có tranh chấp".

"Nó chỉ quy định cách thức các bên hành xử khi tranh chấp chủ quyền của họ đang được giải quyết", ông Natalegawa tuyên bố.

Các nguồn tin nắm rõ dự thảo quy định trên cho biết dự thảo bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông bao gồm các chi tiết về cách thức thực thi bộ Quy tắc, khu vực áp dụng, cơ chế giám sát - báo cáo cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp.

Theo các nguồn tin trên, bộ Quy tắc đề xuất sẽ được "áp dụng tại tất cả các khu vực lãnh hải chưa được giải quyết giữa các bên liên quan trên Biển Đông".

Các nguồn tin ASEAN cho hay nhằm xây dựng lòng tin, dự thảo bộ Quy tắc Ứng xử nói trên quy định các bên liên quan không tiến hành tập trận, theo dõi hoặc có hành động "khiêu khích".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất