| Hotline: 0983.970.780

Indonesia sẽ mua 1,5 triệu tấn gạo của Việt Nam và Thái Lan

Thứ Tư 30/09/2015 , 08:46 (GMT+7)

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết: "Khối lượng 1,5 triệu tấn gạo Indonesia cần là loại gạo trắng 5% tấm và 15% tấm".

Ngày 29/9, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, Chính phủ Indonesia đã thông báo có kế hoạch mua gạo của Thái Lan và Việt Nam với hợp đồng ký kết giữa các chính phủ và đại diện 3 nước sẽ sớm bắt đầu thương lượng giá cả. 

Tuy nhiên, theo ông Chookiat, cả Thái Lan và Việt Nam chưa chắc đã đủ lượng gạo cung cấp kịp thời gian cho hợp đồng 1,5 triệu tấn gạo mà phía Indonesia đưa ra. Ông nói rằng Indonesia muốn có gạo trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016 vì mùa gặt của nước này vào tháng 3/2016. 

Ông Chookiat cho biết: "Khối lượng 1,5 triệu tấn gạo Indonesia cần là loại gạo trắng 5% tấm và 15% tấm". Tính đến tháng 9/2015, Thái Lan đã xuất khẩu được gần 7 triệu tấn gạo và Bộ Thương mại nước này tin chắc sẽ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm nay. 

Trước đó, dẫn tờ Jakarta Post (Indonesia), Chính phủ Indonesia hy vọng năm 2016 sẽ sản xuất được 47 triệu tấn gạo, tương đương tổng sản lượng gạo dự báo cho năm nay của Cơ quan Thống kê trung ương quốc đảo này (BPS). 

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.