| Hotline: 0983.970.780

Indonesia siết chặt an ninh trước ngày khai mạc Asiad

Thứ Sáu 17/08/2018 , 20:48 (GMT+7)

Cảnh sát Indonesia đang thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm mạnh tay, nhằm bảo đảm an ninh cho Đại hội Thể thao châu Á.

Cảnh sát đặc nhiệm Indonesia diễn tập trước ngày khai mạc Asiad 2018. Ảnh: AP.

Cảnh sát Indonesia được lệnh siết chặt an ninh, thậm chí có quyền bắn hạ nghi phạm tại chỗ nếu gặp sự chống trả, nhằm bảo đảm an toàn cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) sẽ khai mạc tại thủ đô Jakarta và thành phố Palembang vào ngày 18/8. Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền cho rằng chính quyền Indonesia đã quá mạnh tay trong công tác trấn áp tội phạm, Guardian đưa tin.

Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định có 77 nghi phạm đã bị bắn chết trên lãnh thổ Indonesia trong 8 tháng qua, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, khoảng 31 người thiệt mạng trong những vụ án liên quan trực tiếp tới Asiad.

Khoảng 16.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia châu Á, cùng người hâm mộ sẽ xuất hiện tại Asiad. Chính quyền Indonesia đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ và cảnh sát để bảo đảm an ninh cho sự kiện này. Hàng loạt đợt diễn tập cũng được tổ chức để đối phó với kịch bản tấn công khủng bố tại Asiad năm nay.

(VnExpress)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất