Động thái trên nhằm ổn định giá gạo nội địa đang leo thang, trong khi các cơ quan khác đang tích lũy các nguồn cung thực phẩm để phân phối cho những người bị ảnh hưởng bởi virus Corona.
Cơ quan này thường vay ngân hàng để mua gạo dự trữ của chính phủ - thường được Bulog trữ lại nhằm ổn định giá và chỉ được phép bán nếu chính phủ cho phép.
Đầu tuần này, Giám đốc Bulog Tri Wahyudi Saleh cho hay xu hướng giá gạo duy trì ở mức cao diễn ra ngay khi Indonesia đang giữa vụ thu hoạch – thời điểm nguồn cung thường dồi dào và giá lẽ ra phải giảm.
"Tính đến ngày 17/5, Bulog phân phối 596.305 tấn gạo nhằm can thiệp thị trường", ông Saleh thông tin trong một cuộc họp báo trực tuyến.
So với 5 tháng đầu năm 2019, Bulog chỉ phân bổ 225.685 tấn gạo để can thiệp thị trường, theo dữ liệu chính thức từ cơ quan này.
Ông Saleh cho hay giá gạo tiếp tục leo thang, bất chấp việc thu hoạch lúa gạo đã bắt đầu từ khoảng tháng 4, do nhu cầu cao từ các chương trình hỗ trợ xã hội giữa bối cảnh đại dịch bùng phát và các lệnh hạn chế được triển khai trong nỗ lực kìm chế virus.
Virus Corona khiến hơn 17.500 người tại Indonesia lây nhiễm, với hơn 1.100 ca tử vong.
“Hiện là mùa thu hoạch, thường thì nguồn cung sẽ dồi dào và giá sẽ giảm nhưng nhu cầu quá lớn hiện nay đang giữ giá neo ở mức cao hơn giá trần bán lẻ”, ông Saleh nói. “Chúng tôi vẫn đặt hạn ngạch phân phối 2.000 tấn gạo/ngày trong suốt mùa thu hoạch nhưng thực tế có thể lên tới 4.000 – 5.000 tấn/ngày”.
Dữ liệu chính phủ cho thấy giá gạo bán lẻ ở mức 12.050 rupiah/kg (0,81 USD/kg), tăng từ mức 11.800 rupiah/kg hồi đầu năm, trong khi mức giá trung bình cùng kỳ năm 2019 là 11.700 rupiah/kg. Chính phủ Indonesia đặt giá trần bán lẻ gạo tầm trung ở mức từ 9.450 – 10.250 rupiah/kg tùy vào từng vùng.
Theo báo cáo tài chính của Bulog, tổng nợ ngắn hạn của cơ quan ở mức khoảng 13 nghìn tỷ rupiah vào cuối năm 2017.
Trong khi đó, "Bulog đã thu mua 326.678 tấn gạo từ sản xuất nội địa trong năm 2020, trong 1 triệu tấn gạo mục tiêu thu mua cho năm nay", ông Saleh cho hay.
Cùng kỳ năm ngoái, Bulog từng đề xuất chính phủ Indonesia tài trợ 1,42 tỷ USD cho việc mua sắm gạo nhằm dự trữ.
Bulog hiện có 1,33 triệu tấn gạo trong kho chính phủ và 107.079 tấn gạo tại các kho thương mại.