| Hotline: 0983.970.780

Inter Milan thành cựu vương?

Thứ Ba 15/03/2011 , 10:14 (GMT+7)

Cơ hội để HLV Leanardo cùng các học trò vượt qua được thử thách tại Allianz Arena (lượt về vòng 1/8 Champions League, 2h45 ngày 16/3) là ước vọng quá xa vời.

Thất bại 0-1 tại Meazza khiến tham vọng bảo vệ chức vô địch Champions League của Inter Milan bị đe dọa nghiêm trọng. Cơ hội để HLV Leanardo cùng các học trò vượt qua được thử thách tại Allianz Arena (lượt về vòng 1/8 Champions League, 2h45 ngày 16/3) là ước vọng quá xa vời.

Inter chỉ có thể tự trách mình bởi họ không thể tận dụng cơ hội ở lượt đi tại Meazza. Các nhà ĐKVĐ chơi lấn lướt Bayern trong suốt 90 phút, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng Sneijder, Pandev, đặc biệt là Eto’o đã phung phí quá nhiều. Tấn công nhiều nhưng không thể cụ thế hóa cơ hội, Inter đã bị trừng phạt bởi pha dứt điểm chính xác của Mario Gomez ở cuối trận.

Thất bại trên sân nhà, cơ hội để Nerazzurri lật ngược thế cờ lúc này quá mong manh. Bayern có thể đang sa sút, nhưng họ vẫn là thế lực đáng gờm ở châu Âu và “Hùm xám” ít khi sảy bước trong những cuộc đấu knock-out khi đã nắm lợi thế. HLV Louis Van Gaal chính thức bị trảm cuối mùa, nhưng điều đó không có nghĩa CLB xứ Bavaria sẽ từ bỏ tham vọng. Bayern cũng đang có được sự hưng phấn cao độ khi đánh bại Hamburg 6-0 tại Bundesliga, trong đó Robben rực sáng với một cú hattrick.

Nếu như Bayern tìm lại cảm hứng thì Inter bị Brescia cầm hòa 1-1 đầy thất vọng, thậm chí nếu Julio Cesar không cản phá quả 11m cuối trận, Inter đã cúi mặt rời Mario Rigamonti. Hy vọng giành Scudetto gần như sắp tan vỡ và có thể, họ sẽ gặp tình cảnh tương tự ở Champions League. Giành thắng lợi trước Bayern tại thánh địa Allianz Arena là điều ít đội bóng ở châu Âu làm nổi, trong khi đó lại là nhiệm vụ bắt buộc với Nerazzurri nếu không muốn trở thành cựu vương.

Tuy vậy, mọi thứ có vẻ đang chống lại thầy trò HLV Leanardo khi trung vệ trụ cột Lucio dính chấn thương bắp vế, các gương mặt còn lại như Ranocchia, Cordoba hay Chivu chưa thể mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Trong thế trận buộc phải tấn công, hai hậu vệ biên Maicon, Nagatomo phải dâng cao nhiều hơn, đồng nghĩa với việc hàng thủ Inter sẽ mong manh hơn bao giờ hết. HLV Leonardo chờ đợi ở trận cầu sống còn này, Sneijder phát huy khả năng dẫn dắt lối chơi, Samuel Eto’o tìm lại bản năng sát thủ cùng cái duyên ghi bàn của Pazzini.

Lợi thế dẫn bàn ở lượt đi sẽ giúp Bayern có được sự tính toán và không loại trừ khả năng, HLV Van Gaal sẽ chỉ đạo các học trò chơi thận trọng. Đột biến sẽ đến từ Robben, Mueller ở hai biên, Ribery sắm vai “số 10” đích thực phía sau Mario Gomez, tác giả của bàn thắng duy nhất ở lượt đi. Sự trở lại của Van Buyten mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ “hùm xám”, cộng thêm thủ môn Kraft đang đạt phong độ cao (cản phá 3 tình huống ăn bàn mười mươi ở Meazza).

Từ thời Mourinho, Benitez cho đến Leonado hiện nay, Inter chưa khi nào thăng hoa khi bị dồn vào thế phải tấn công. Và có thể, khi dâng cao, họ sẽ để lộ quá nhiều lỗ hổng để đối thủ khai thác, kéo theo một kết cục bi thảm cho nhà ĐKVĐ trong chuyến đi đến xứ Bavaria.

MU cũng có cuộc quyết đấu với Marseille tại Old Trafford sau khi để hòa 0-0 ở lượt đi. Việc đánh bại Arsenal tại FA Cup giúp thầy trò Fergie lấy lại sự tự tin sau hai trận đại bại dưới tay Chelsea, Liverpool. Mất Nani nhưng với Valencia trở lại, cộng thêm Rooney, Berbatov đang đạt phong độ cao, “Quỷ đỏ” tràn đầy cơ hội vượt qua Marseille để tiến vào tứ kết Champions League.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm