| Hotline: 0983.970.780

Internet mang lại cho ASEAN 240 tỷ USD

Thứ Tư 21/11/2018 , 10:30 (GMT+7)

Nền kinh tế Internet sẽ tạo ra 1,7 triệu việc làm tooàn thời cho các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2025, cao gấp ba lần so với năm 2018.

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Google và Temasek công bố hôm qua.

Đông Nam Á đang được coi là khu vực phát triển năng động nhất thế giới với dân số trẻ

Theo đó,  sẽ có rất nhiều công ăn việc làm mới sẽ được tạo ra để đối phó với sự tăng trưởng ​​trong các lĩnh vực hậu cần, thương mại điện tử cũng như trong các dịch vụ giao hàng tận nơi và cung cấp thực phẩm, báo cáo cho biết.

Giá trị của nền kinh tế Internet khu vực Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ vượt qua con số 240 tỷ USD vào năm 2025, cao gấp 5 lần so với ước tính trước đây, nghiên cứu khẳng định. Các tính toán cho thấy, tổng giá trị hàng hóa (GMV) của nền kinh tế Internet trong khu vực sẽ đạt 72 tỷ USD vào năm 2018, tăng 37% so với năm trước đó. Và GMV của riêng lĩnh vực thương mại điện tử trong khu vực sẽ vượt 23 tỷ USD trong năm nay, báo cáo cho biết.

Theo CNA, nghiên cứu này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016, bao gồm các dịch vụ gọi xe, thương mại điện tử, du lịch và truyền thông trực tuyến. Và báo cáo mới nhất bổ sung thêm các lĩnh vực mới như phân phối thực phẩm trực tuyến, thuê bao âm nhạc và phim ảnh theo yêu cầu. Do vậy, số lượng công việc ngày càng tăng là phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế số với doanh thu vượt 200 tỷ USD vào năm 2025. Ngoài ra, số người được tuyển dụng các loại hình việc làm bán thời gian hoặc tự do nhờ Internet cũng sẽ tăng lên 12 triệu, so với con số 4 triệu hiện nay. Chưa kể tới những đóng góp có lợi ích khác như sắp xếp công việc linh hoạt cũng như các cơ hội cho thu nhập bổ sung.
 

200.000 việc làm kỹ năng cao

Trong tổng số 1,7 triệu việc làm mới sẽ có khoảng 200.000 việc làm có tay nghề cao cũng sẽ được tạo ra vào năm 2025.  Nghiên cứu cũng cho rằng, sự tăng trưởng của các công việc kỹ năng hiện nay là 10%/năm, tăng đáng kể so với phần còn lại của nền kinh tế, trung bình từ 1 đến 3%/năm ở hầu hết các nước trong khu vực. Theo đó, các doanh nghiệp Internet sử dụng các chuyên gia có tay nghề cao như kĩ sư phần mềm, tiếp thị kỹ thuật số, khoa học dữ liệu và tiếp thị sản phẩm. Những công việc này thường đòi hỏi lương cao gấp 3-5 lần mức lương trung bình ở các nước Đông Nam Á, nghiên cứu cho hay.

Nghiên cứu của Google và Temasek cũng cho biết, tính đến tháng 6/2018 đã có hơn 350 triệu người dùng Internet tại các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, tăng hơn 90 triệu người so với năm 2015. Điều này làm cho Đông Nam Á trở thành khu vực có người dùng Internet tăng trưởng nhất trên thế giới.

Reuters dẫn báo cáo cho biết, hơn 90% trong số người dùng Internet thông qua điện thoại thông minh với lợi thế giá cả phải chăng và truy cập các dịch vụ nhanh và đáng tin cậy hơn. Trong 6 quốc gia Đông Nam Á được đề cập trong nghiên cứu, Việt Nam hiện có nền kinh tế Internet phát triển nhất về giá trị hàng hóa bán ra trong năm 2018, đứng ở mức 4%/ tổng GDP và Singapore đứng thứ hai với 3,2%.
 

Dòng chảy đầu tư tăng mạnh

Tổng dòng vốn hiện tại đang tiếp tục đổ vào nền kinh tế Internet ở Đông Nam Á, đạt 24 tỷ USD kể từ năm 2015, và dự kiến sẽ đạt 40-50 tỷ USD đến năm 2025. Hầu hết các khoản đầu tư này thời gian qua đã đổ vào lĩnh vực thương mại điện tử, chiếm khoảng 20 tỷ USD, tương đương 80% tổng số vốn huy động kể từ năm 2016. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2018 đã ghi nhận con số kỷ lục là 9,1 tỷ USD dòng vốn đầu tư trong lĩnh vực này, với hàng loạt các startup đang rục rịch khởi động, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, 580 startup thuộc nhóm hạt giống và nhóm A, bao gồm các công ty khởi nghiệp có giá trị trên 100 triệu USD đang ươm tạo một sự tăng trưởng đầy hứa hẹn cho nền kinh tế Internet. Ngoài ra còn có 61 startup nhóm B và C, bao gồm các công ty có giá trị dưới 100 triệu USD gia nhập nền kinh tế Internet, góp phần làm đa dạng cho sự tăng trưởng của các mô hình kinh doanh đầy tham vọng này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.