| Hotline: 0983.970.780

Iran cáo buộc Mỹ gây bất ổn an ninh

Thứ Hai 24/09/2018 , 08:15 (GMT+7)

Ngày 23/9, Reuters đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ đang gây mất ổn định an ninh ở nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ gây bất ổn an ninh Iran.

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi ông Hassan Rouhani rời Tehran để tới New York (Mỹ), tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một ngày trước đó, một vụ xả súng đã xảy ra ở lễ duyệt binh của Iran tại thành phố Ahvaz, khiến 29 người thiệt mạng. Trong số này có 12 binh sĩ lực lượng Hồi giáo cách mạng Iran.

Dù tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm, Tehran cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây đã đứng sau các đối tượng khủng bố. Trong ngày hôm qua, Iran đã triệu tập đại sứ Đan Mạch, Hà Lan và tham tán Anh để thông báo về “sự phản đối mạnh mẽ” đối với vụ việc trên.

Theo Tổng thống Hassan Rouhani, một số “con rối” ở khu vực đã được Mỹ hậu thuẫn, kích động để gây bất ổn an ninh của Iran. Ông Rouhani đồng thời tuyên bố, Washington sẽ phải hối hận vì thái độ hung hăng, chống lại Iran nói trên.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất