| Hotline: 0983.970.780

Iran công bố video bắt tàu chở dầu Anh

Thứ Hai 22/07/2019 , 10:16 (GMT+7)

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố video bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh tại eo biển Hormuz hôm 20/7.

Tàu chở dầu Stena Impero của Anh bị Iran bắt giữ hôm 20/7.

Vụ việc đang khiến quan hệ giữa Anh và Iran trở nên căng thẳng. Phái đoàn Anh tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, tàu Stena Impero đang hoạt động trên biển Oman khi bị bắt giữ. Anh đã yêu cầu Iran thả con tàu, nhưng phía Iran bác bỏ. 

Reuters hôm qua cho biết, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố video bắt giữ con tàu. Trong đoạn video, các binh sĩ Iran đeo mặt nạ, cầm súng máy nhảy từ trực thăng xuống boong tàu. Xung quanh, nhiều xuồng cao tốc của Iran cũng bao vây, lượn sát tàu chở dầu. Hãng tin FARS của Iran cho biết, 23 thành viên thuỷ thủ đoàn và tàu Stena Impero sẽ được đưa tới cảng quân sự Bandar Abbas để điều tra. Phía Iran cho biết con tàu sẽ phải qua thủ tục pháp lý trước khi được xem xét trả tự do. 

Trước đó, một toà án ở Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, đã tuyên bố sẽ giữ tàu Grace 1 chở dầu của Iran thêm 30 ngày. Động thái bắt giữ tàu Stena Impero được cho là hành động trả đũa của Iran với Anh. Hôm qua, Oman cũng lên tiếng kêu gọi Iran thả tàu Stena Impero, đồng thời đề nghị các bên liên quan kiềm chế.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.