Trường hợp đô vật trẻ đã thu hút sự chú ý của một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội miêu tả anh và những người anh em là nạn nhân bị nhắm mục tiêu vì tham gia các cuộc biểu tình chống lại chế độ thần quyền Shiite của Iran vào năm 2018.
Các nhà chức trách cáo buộc Afkari đâm nhân viên công ty cấp nước ở Shiraz trong bối cảnh tình hình bất ổn.
Vụ việc làm dấy lên yêu cầu trong nước ngừng thi hành án tử hình.
Nó cũng gây ra sự phẫn nộ quốc tế, bao gồm cả những lời kêu gọi sự khoan hồng từ các cơ quan thể thao toàn cầu như Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).
Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet về những lo ngại của ông liên quan đến trường hợp của Afkari.
“Đối với các nhà lãnh đạo của Iran, tôi sẽ đánh giá rất cao nếu các ngài tha mạng cho người thanh niên này và không xử tử anh ta”, Trump viết vào tuần trước. "Xin cảm ơn!"
Iran đáp trả bằng một bản tin truyền hình nhà nước dài gần 11 phút chống lại Afkari.
Bản tin bao gồm hình ảnh cha mẹ của nhân viên công ty nước bị giết, Hassan Torkaman, đang khóc.
Trong bản tin cũng có cảnh quay Afkari ngồi sau một chiếc xe máy, nói rằng anh ta đã đâm Torkaman vào lưng nhưng không hề giải thích lý do.
Ngoài ra, còn có một đoạn phim được truyền hình nhà nước chiếu các tài liệu của cảnh sát (đã bị làm mờ) và mô tả vụ giết người là "tranh chấp cá nhân" mà không giải thích chi tiết.
Trong bản tin nhắc đến chiếc điện thoại di động của Afkari đã ở trong khu vực và chiếu cảnh quay đô vật trẻ đi bộ xuống phố, nói chuyện trên điện thoại của mình.
Trong một tuyên bố, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi gây áp lực lên Iran để tiết lộ nơi ở và số phận của hai anh em trước khi tin tức về vụ hành quyết Afkari được công bố.
“Những người anh em này là những nạn nhân mới nhất của hệ thống tư pháp hình sự còn nhiều khiếm khuyết của Iran và trường hợp của họ là bằng chứng thêm cho thấy các tòa án Iran dựa vào 'lời thú tội' thu được khi bị tra tấn và đối xử tệ bạc khác để đảm bảo kết án hình sự, trái với luật pháp quốc tế", Diana Eltahawy, Phó Giám đốc Khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.
IOC cho biết họ rất "sốc" trước thông tin đô vật bị xử tử.
"Rất tiếc là lời kêu gọi giải cứu Afkari của các vận động viên trên toàn thế giới, và tất cả các nhân viên hậu cần của IOC, cùng với Ủy ban Olympic quốc gia Iran, Liên đoàn đấu vật quốc tế và Liên đoàn đấu vật Iran, đã không đạt được mục tiêu", IOC cho biết.
"Việc hành quyết đô vật Iran Navid Afkari là một tin rất buồn", tuyên bố của IOC bổ sung.